Hà Tĩnh: Trục vớt dưới lòng sông quả bom nặng hơn 2 tạ

Đơn vị thi công phát hiện và trục vớt thành công 1 quả bom dài 1,54m, đường kính 0,28 m, trọng lượng 50 bảng Anh (tương đương 230 kg) dưới lòng sông.

Trong quá trình thi công Dự án cống Đò Điệm và hệ thống kênh trục sông Nghèn tại vị trí lòng sông Hói Trẻn thuộc địa phận thôn Đình Hàn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), đơn vị thi công phát hiện 1 quả bom nằm dưới lòng sông.

Quả bom trên có chiều dài 1,54m, đường kính 0,28 m, trọng lượng 50 bảng Anh (tương đương 230 kg)

Sau khi trục vớt thành công, các đơn vị xử lý bom mìn nhanh chóng đưa quả bom đi tiêu hủy.

Ngay sau đó, Bộ chỉ huy Quân sự huyện Thạch Hà và chính quyền địa phương cùng phối hợp với Công ty Xử lý bom mìn - vật nổ (Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng) đã có mặt tại hiện trường. Tổ chức trục vớt thành công để tiêu hủy.

Đây là quả bom có ký hiệu MK 82, được sản xuất năm 1972, do đế quốc Mỹ thả xuống trong chiến dịch leo thang đánh phá miền Bắc.

Được biết, theo đánh giá của các chuyên gia và các cấp ban ngành, nhiều khả năng khu vực này vẫn còn những quả bom khác chưa phát nổ.

Trần Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-tinh-truc-vot-duoi-long-song-qua-bom-nang-hon-2-ta-d30187.html