Hà Tĩnh: Quảng trường đầu tư 26 tỷ đồng, thi công 5 năm vẫn ngổn ngang

Khởi công xây dựng từ cuối năm 2011, đến nay công trình quảng trường cố Tổng bí thư Hà Huy Tập tại Thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn chưa thể hoàn thành.

Công trình quảng trường cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc dự án tu bổ, tôn tạo quần thể di tích khu lăng mộ, khu lưu niệm và quảng trường cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại quyết định số 1112/QĐ-UBND , ngày 4/4/2011.

Dự án do Huyện ủy Cẩm Xuyên làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Liên doanh Công ty CP công nghiệp VNI và Công ty CP xây lắm công trình 269. Dự án có tổng mức vốn đầu tư hơn 71,5 tỷ đồng. Trong đó, công trình quảng trường cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập có mức đầu tư dự kiến ban đầu là khoảng gần 20 tỷ đồng.

Theo thiết kế, quảng trường cố TBT Hà Huy Tập có diện tích hơn 13,7 nghìn m2 nằm ở trung tâm hành chính bắc Cẩm Xuyên. Nổi bật là tượng đài toàn thân cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập được tạc bằng đá Granit nguyên khối.

Công trình quảng trường cố TBT Hà Huy Tập sau gần 5 năm thi công vẫn chưa xong

Theo ông Trần Anh Tuấn – Giám đốc công ty CP xây lắp công trình 269 – thì công trình quảng trường cố TBT Hà Huy Tập chính thức được khởi công xây dựng từ tháng 3/2012. Mức đầu tư ban đầu là 19,8 tỷ đồng, tuy nhiên quá trình xây dựng sau đó đã nhiều lần thay đổi thiết kế. Mức đầu tư cho công trình theo đó cũng tăng lên hơn 26 tỷ đồng.

Ông Tuấn cho biết, do nguồn vốn chậm và công trình nhiều lần thay đổi thiết kế nên tiến độ thi công bị kéo dài ra. Đại diện nhà thầu cho biết, do thiếu vốn nên công trình chưa thể hoàn thành.

Phân trâu bò trong khuôn viên tượng đài

Tại khu vực xây dựng quảng trường cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập có thể thấy, công trình đã được hình thành rõ nét với phần tượng đài, đồi đất, hệ thống cột đèn chiếu sáng. Tuy nhiên, quan sát thấy trong khuôn viên cây xanh có nhiều cây đã chết từ lâu, đứng trơ trọi nhưng không được thay thế.

Phần lớn cây được trồng từ khá lâu trước đó nhưng vẫn khẳng khiu, trụi lá. Hàng loạt cây con gần như kiệt quệ sức sống, thiếu sự chăm sóc của con người, có thể chết khô bất cứ khi nào. Khuôn viên quảng trường cũng rải rác nhiều phân trâu bò, rác rưởi.

Những hình ảnh dang dở tại công trình quảng trường cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập sau 5 năm thi công

Hàng loạt cây trông chết khô chưa được thay thế

Khuôn viên cây xanh chết yểu

Rác uế thải trước thềm tượng đài

Phân trâu bò rải rác trong khuôn viên quảng trường

Bao giờ quảng trường xây dựng xong?

Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục phản ánh đến độc giả...

T.Hùng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/ha-tinh-quang-truong-dau-tu-26-ty-dong-thi-cong-5-nam-van-ngon-ngang-d96614.html