Hà Tĩnh: Nhiều khu vực bị cô lập

Do ảnh hưởng của bão số 4, tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa lớn trong những ngày qua khiến gần 2.000 ha lúa vụ hè thu bị ngập.

Trong đó, huyện Phong Điền bị nặng nhất với 1.500 ha. Ông Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết trong số diện tích bị ngập, có 120 ha khả năng mất trắng. Sáng 26-7, địa phương đã huy động lực lượng tiến hành đắp, gia cố và bố trí 5 máy bơm tiêu úng cho lúa.

Xóm Hưng Yên, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập, người dân phải đi thuyền về nhà bằng thuyền giữa nước lũẢnh: BẢO ANH

Tại tỉnh Hà Tĩnh, nước trên sông Ngàn Sâu, sông Tiêm chảy qua các xã của huyện Hương Khê dâng cao, gây ngập cục bộ một số xã và nhiều tuyến đường, cầu cống, hoa màu. Nhiều nhà dân ở bên đường Hồ Chí Minh thuộc xã Phúc Đồng đã bị nước tràn vào, một số tuyến đường vào xã Phương Điền bị chia cắt hoàn toàn. Từ 18 giờ ngày 26-7, theo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, hồ chứa nước Kẻ Gỗ đã xả tràn để hạ thấp mực nước.

Q.Nhật - B.Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ha-tinh-nhieu-khu-vuc-bi-co-lap-20170726233257678.htm