Hà Tĩnh: Một phụ nữ rơi xuống sông tử vong

Ngày 2/11, ông Nghiêm Sỹ Đông, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thông tin, trên địa bàn xã Đức Quang vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm.

Cụ thể, vào khoảng 8h ngày 31/10, chị Ngô Thị Thanh (SN 1974), trú thôn Đại Thanh đi xe đạp chở con đến trường khi trở về qua cầu Miệu không may bị rơi xuống sông, chết đuối. Đến khoảng 10h ngày 1/11, lực lượng CA xã phát hiện một thi thể nổi dưới chân cầu Miệu cách bờ khoảng 4m nên tổ chức bảo vệ hiện trường.

Khi vớt thi thể nạn nhân lên bờ, anh Trần Hội (công an viên) đã ngất xỉu khi nhận ra đó chính là vợ mình. Theo người nhà nạn nhân, mặc dù không thấy vợ về nhưng anh Hội nghĩ là vợ về bên nhà ngoại ở Nghệ An để đi bắt cua đồng nên không để ý.

“Thời điểm chị Thanh chở con đi học về trời mưa to và gió lớn mà nạn nhân mang áo mưa, đội nón nên có thể bị gió thổi rơi xuống sông dẫn đến tử vong”, ông Đông cho hay.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ha-tinh-mot-phu-nu-roi-xuong-song-tu-vong-post179349.html