Hà Tĩnh: Một phụ nữ bị sét đánh chết khi đi chợ

Sáng ngày 27.8, tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) xuất hiện mưa lớn, kèm sấm chớp. Lúc này một phụ nữ trên đường đi chợ về không may bị sét đánh tử vong.

Ông Lê Đình Chiến - Trưởng Công an xã Thinh Lộc (Lộc Hà) - cho biết, lúc 8h sáng nay, bà Trần Thị Diện 60 tuổi, trú thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc) trong lúc đi chợ về đến đoạn bờ kè biển Xuân Hải thuộc xã Thạch Bằng (Lộc Hà) thì trời mưa to, kém sấm chớp. Bất ngờ sét "đánh" khiến bà tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi bà Hải bị sét đánh tử vong

Sau sự việc, một số người dân cạnh đó chạy ra hiện trường để cứu nhưng đã quá muộn. Thông tin sau đó được báo đến chính quyền địa phương. Lực lượng Công an huyện Lộc Hà, Đồn Biên phòng 164 và chính quyền xã Thạch Bằng đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân Đến 11h30 phút công tác khám nghiện hiện trường xong, xe cứu thương đã được điều đến chở thi thể nạn nhân về an táng. Được biết, do trời mưa kèm sấm chớp, bà Hải lại đi chợ về qua dãy rào sắt dọc bờ biển nên bị sét đánh trúng.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/ha-tinh-mot-phu-nu-bi-set-danh-chet-khi-di-cho-238272.bld