Hà Tĩnh: Mang theo 150 kg pháo chạy 'tung tăng' giữa đường

Cơ quan công an huyện Hương Khê vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1987, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Hương Khê) có hành vi vận chuyển gần 150 kg pháo trái phép trên địa bàn.

Trước đó, theo tài liệu của cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê. Vào khoảng 23h ngày 18/7/2017 tổ công tác Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) gồm 6 đồng chí do Phan Quốc Hội – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội làm tổ trưởng tuần tra trên địa bàn xã Hương Trà (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Đối tượng vận chuyển 150 kg pháo tại cơ quan điều tra.

Đối tượng vận chuyển 150 kg pháo tại cơ quan điều tra.

Tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Cường điều khiển xe máy mang BKS 37V3 – 6964 không đội mũ bảo hiểm kéo theo một xe "Bò lốp" chạy "tung tăng" trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng xã Hương Trà – thị trấn Hương Khê.

Tổ công tác lập tức yêu cầu Nguyễn Văn Cường dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Lúc này, trên xe "bò lốp" của Cường có chở 6 bao tải hàng hóa. Tổ công tác tiếp tục khám xét, phát hiện cả 6 bao tải trên chứa 80 hộp pháo có trọng lượng lên đến 150 kg.

80 bánh pháo giấu trong 6 bao tải đã bị tổ công tác công an huyện Hương Khê thu giữ.

Nguyễn Văn Cường khai nhận, số pháo hoa nói trên Cường tiếp nhận từ đối tượng Phạm Sự (SN 1986, trú tại xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) là người điều khiển xe đầu kéo mang BKS UN – 1389 kéo theo sau rơ móc mang BKS UN – 1458 chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh để vận chuyển về cất dấu tại nhà mình cho một người đàn ông tên Thành.

Từ lời khai của Cường, tổ công tác Công an huyện Hương Khê đã kịp thời phối hợp với Đội trật tự kiểm soát đường mòn Hồ Chí Minh thuộc Phòng PC 67 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chốt chặn, triệu tập Phạm Sự cùng phương tiện về trụ sở Công an huyện Hương Khê để làm rõ.

Trần Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-tinh-mang-theo-150-kg-phao-chay-tung-tang-giua-duong-d48870.html