Hà Tĩnh: Lốc xoáy và lũ quét xuất hiện do ảnh hưởng từ cơn bão số 4

Theo thống kê sơ bộ, cơn lốc xoáy tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khiến 72 ngôi nhà hư hỏng, 2 người bị thương. Trong khi đó tại huyện Hương Khê xuất hiện mưa lũ gây ngập úng

Lốc xoáy làm 2 người dân bị thương, tốc mái nhiều ngôi nhà

Chiều 25.7, ông Nghiêm Sỹ Đông, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết vào khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn kèm theo lốc xoáy trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Cơn lốc đã khiến 2 người ở thôn Ngoại Xuân, xã Đức Dũng bị thương nhẹ ở đầu và tay do ngói rơi trúng. Nạn nhân là ông Võ Long (51 tuổi) và chị Trần Thị Hường (29 tuổi).

Lốc xoáy khiến nhiều mái tôn bị cuốn đi. Ảnh: Thanh Niên

Trận lốc xoáy cũng đã làm 71 ngôi nhà trên địa bàn huyện bị tốc mái, trong đó xã Đức Dũng có 65 nhà, xã Đức Thanh 1 nhà và xã Thái Yên 5 nhà. Riêng xã Đức Dũng còn có 1 trường mầm non và 1 trường tiểu học bị tốc mái toàn bộ. Ngoài ra, nhiều công trình phụ trợ, chuồng trại chăn nuôi của người dân trên địa bàn huyện cũng bị tốc mái, hư hỏng, báo Thanh Niên đưa tin.

Chính quyền sở tại đến thăm hỏi gia đình có nạn nhân bị thương và nhà bị tốc mái. Ảnh: Báo HàTĩnh

Ngay sau đó, chính quyền chính quyền sở tại và UBND huyện Đức Thọ đã kịp thời huy động 100 cán bộ chiến sỹ quân sự, công an huyện và lực lượng dân quân tự vệ nhanh chóng có mặt tại các địa phương bị thiệt hại để giúp đỡ các hộ gia đình khắc phục hậu quả.

Mưa lớn tại địa bàn huyện Hương Khê gây ngập lụt cục bộ

Do ảnh hưởng của mưa bão số 4, chiều nay (25/7), nước thượng nguồn một số tuyến sông Rào Giàng, Rào Tre dâng cao, chảy xiết đã làm cô lập một số tuyến đường địa phận xã Hương Lâm, huyện Hương Khê.

Nước sông dâng cao gây cô lập các tuyến đường. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại địa phận xóm 1, xóm 2 - xã Hương Lâm, nước sông Rào Giàng dâng cao khoảng 2m - 3m chảy qua cầu tràn đã gây ngập úng cục bộ, chia cắt giao thông.

Nước lũ trên sông Rào Giàng dâng cao. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại các xóm 6, 10, 12 - xã Hương Lâm, nhiều cầu tràn bị ngập sâu khoảng 50cm đến 70 cm.

Được biết, nước thượng nguồn trên các tuyến sông Rào Giàng, Rào Tre chủ yếu chảy qua địa phận 2 xã Hương Lâm và Hương Liên ra sông Ngàn Sâu về đập Thủy điện Hố Hô, theo báo ĐT Hà Tĩnh.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/xa-hoi/ha-tinh-loc-xoay-va-lu-quet-xuat-hien-do-anh-huong-tu-con-bao-so-4-53406.html