Hà Tĩnh: Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng thành lán công trình cầu đường

Theo phản ánh của người dân xã Việt Xuyên, chúng tôi đã đến và chứng kiến nơi ăn ở, sinh hoạt nhếch nhác của một tổ công nhân cầu đường ở ngay trong Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, trong đó có khu mộ là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Ngôi nhà trong khuôn viên khu tưởng niệm được Ban quản lý cho công nhân cầu đường làm nơi ở và sinh hoạt

Ngôi nhà trong khuôn viên khu tưởng niệm được Ban quản lý cho công nhân cầu đường làm nơi ở và sinh hoạt

Tại Khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (tại thôn Tân Long, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), trong một căn nhà phía bên phải của khu là cảnh lộn xộn, nhếch nhác gồm có quần áo, chăn gối, vật dụng, công cụ phục vụ công trình và vật dụng nấu ăn cho nhiều người để bừa bộn trong nhà bếp.

Tại một căn phòng được bố trí bàn ghế theo vòng tròn như một phòng họp, chăn gối, quần áo được chất đầy trên các ghế, dưới chân bàn còn có cả nồi nấu cơm. Cảnh tượng này chứng tỏ đây là nơi ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt của nhiều công nhân đang thi công công trình cầu đường ở bên ngoài khuôn viên, cách khu tưởng niệm này khoảng 100 m.

Căn phòng được bố trí như phòng họp nhếch nhác quần áo, chăn màn, vật dụng nấu ăn của nhiều người

Khi chúng tôi hỏi về tình trạng nhếch nhác này, một người đàn ông khoảng 60 tuổi tự xưng là bảo vệ Khu tưởng niệm, tên là Lợi cho biết, phía công trình làm cầu đã thuê chỗ này để cho công nhân ăn ở. Một lúc sau, dường như thấy có gì đó không ổn, ông Lợi lại bảo rằng họ mượn tạm chỗ này để làm chỗ nấu ăn cho công nhân.

Lúc này, Trưởng ban quản lý khu tưởng niệm là ông Nguyễn Tiến Sơn không có mặt tại nơi làm việc. Chúng tôi đã gọi điện cho ông Sơn, ông này thừa nhận việc cho công nhân công trình cầu đường nấu ăn và sinh hoạt trong khu tưởng niệm.

“Chúng tôi cho họ ở nhờ vài ngày thôi, họ mới chuyển đến, tôi sẽ bảo họ dọn đi ngay”, ông Sơn nói.

Cả máy móc công trình cũng có trong phòng

Nước thải sinh hoạt chảy ra khuôn viên

Thùng dầu, vật liệu xây dựng và các cấu kiện công trình cũng được tập kết trong khuôn viên Khu tưởng niệm

Tuy nhiên, trái với lời ông Sơn nói là họ mới chuyển đến, theo quan sát của chúng tôi, trong khuôn viên khu tưởng niệm, ngay bên cạnh căn nhà nhếch nhác này có nhiều cấu kiện bê tông đã được đúc và khô cứng từ lâu. Điều này chứng tỏ đội công nhân còn sử dụng nơi này để đổ vật liệu và đúc cấu kiện cho công trình.

Chiều 17.8, khi chúng tôi quay lại nơi đây để kiểm chứng việc xử lý tình trạng nhếch nhác trên, thì thấy mọi thứ vẫn y như cũ mà không hề có dọn dẹp. Chúng tôi gọi điện cho ông Sơn Trưởng ban quản lý nơi này để hỏi tình hình thực hiện xử lý thì ông này không nhấc máy.

Khu Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng uy nghi, trang nghiêm tọa lạc ngay cạnh sông Cầu Sông thuộc địa phận thôn Tân Long, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), cách thành phố Hà Tĩnh 15 km. Đây là công trình của tuổi trẻ cả nước và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tri ân sự hy sinh anh dũng của anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - người đoàn viên TNCS đầu tiên.

Khu tưởng niệm gồm có công trình lăng mộ Lý Tự Trọng, được xây dựng năm 2011; nhà tưởng niệm, nhà văn hóa và một số công trình phụ trợ được xây dựng năm 2013.

Sau khi hoàn thành, Khu tưởng niệm này được giao cho Tỉnh đoàn Hà Tĩnh quản lý, chăm sóc và tiếp đón khách từ các nơi đến tham quan và dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng

Ông Lợi bảo vệ khu tưởng niệm

Trao đổi với PV Một Thế Giới, ông Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết sẽ kiểm tra ngay vấn đề phóng viên phản ánh. Ông Hoàn cũng trình bày quan điểm rằng Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng là một khuôn viên văn hóa, tôn nghiêm để tri ân vị anh hùng của dân tộc, nên không thể để cho tình trạng nhếch nhác, lộn xộn làm mất sự tôn nghiêm của công trình.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/ha-tinh-khu-tuong-niem-ly-tu-trong-thanh-lan-cong-trinh-cau-duong-69721.html