Hà Tĩnh khẳng định cống nước xả thải nước màu đỏ không phải của Formosa

Cơ quan chức năng Hà Tĩnh khẳng định, clip về cống nước xả thải nước màu đỏ không phải của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa như tin đồn.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 30 giây, ghi lại hiện trường một cống nước đang xả nước thải màu đỏ. Cùng với những lời đồn cống xả thải này là của Formosa Hà Tĩnh, clip lan truyền một cách chóng mặt, gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh nước xả thải lan truyền trên mạng xã hội

Hình ảnh nước xả thải lan truyền trên mạng xã hội

Để xác minh thông tin nói trên, sáng nay 20/2, tỉnh Hà Tĩnh thành lập đoàn công tác bao gồm các cơ quan: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, bộ phận quan trắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa. Hàng chục phóng viên của nhiều cơ quan báo chí cũng đã tham gia cùng đoàn kiểm tra để đưa tin về sự việc.

Đoàn kiểm tra làm việc tại khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Điểm xử lý nước thải của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa

Trước khi dẫn đoàn kiểm tra đến hiện trường, đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa cho biết, hiện khu công nghiệp này có 3 điểm xả thải chảy ra biển gồm: điểm A (có 6 cửa xả nhỏ, thành cao 5 m), điểm B và điểm C (cùng có 5 cửa nhỏ, thành cao 4,8 m).

Người đại diện Formosa Hà Tĩnh khẳng định hình ảnh xả thải lan truyền trên mạng không phải tại khu vực của Formosa, đồng thời cho biết nhà máy của công ty này không có cống nước thải giống như trong clip.

Toàn bộ cống nước xả thải của Formosa Hà Tĩnh không giống như hình ảnh trong tin đồn

Khoảng 9h sáng, đoàn kiểm tra cùng hàng chục phóng viên đã cùng đi kiểm tra thực địa các điểm xả nước thải của Formosa Hà Tĩnh. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại tất cả các cống xả thải của Formosa nước đều có màu xanh trong, không có điểm nào nơi nào có màu nước đục hoặc đỏ như trong clip nói trên.

Ông Nguyễn Văn Toàn, chuyên viên quan trắc thuộc Viện Công nghệ môi trường (Bộ Tài nguyên - Môi trường), cho biết quá trình quan trắc nước biển xung quanh Formosa, tổ công tác đã tổ chức lấy mẫu 3 lần/ngày trong các khoảng thời gian khác nhau. Kết quả cho thất, chất lượng nước thải đầu ra của Formosa vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đoàn kiểm tra nhận định không có một cống xả thải nào tương tự, hoặc giống với cống xả chất thải màu đỏ trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội được cho là của Formosa trong những ngày qua.

T.Hùng

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/ha-tinh-khang-dinh-cong-nuoc-xa-thai-nuoc-mau-do-khong-phai-cua-formosa-d107990.html