Hà Tĩnh: Hàng loạt hồ chứa đang xả lũ, hơn 1.000 hộ dân bị ngập

Để tránh mưa lớn kéo dài, hàng loạt hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn tiếp tục xả lũ, hàng ngàn hộ dân đang bị ngập lụt

Nhiều hộ tại xã Gia Phố leo lên nóc chạn tránh lũ (ảnh: T.Hoa)

Tính đến chiều 2/11, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ đạt 13,55m (trên BĐIII 0,5m), tại Hòa Duyệt 10,11m (dưới BĐIII 0,39m).

Để điều tiết lưu lượng nước trên thượng nguồn, các lòng hồ đập, có 7 hồ chứa tiếp tục cho xả lũ. hồ chứa Thủy điện Hố Hô đang xả tràn với lưu lượng 329m 3 /s, hồ Kẻ Gỗ 300m 3 /s, hồ Sông Rác 7m 3 /s, hồ thượng Sông Trí 10m 3 /s. Một số hồ chứa đang giảm mức xả lũ như: Bộc Nguyên 30m 3 /s, Kim Sơn 20m 3 /s, Tàu Voi 10m 3 /s.

Mưa vẫn chưa ngớt, các xã Hương Giang, Gia Phố, Lộc Yên, Phương Mỹ, Hương Đô (huyện Hương Khê) vẫn đang ngập nước, nhiều tuyến đường liên xã bị chia cắt. Riêng xã Phương Mỹ nước ngập 100%, dù lưu lượng có giảm trong ngày, còn xã Gia Phố, các xóm 10-15 vẫn tiếp tục ngập lụt, chưa có dâu hiệu nước rút…

Cũng do lượng mưa giảm từ chiều và tối qua nên tại các địa phương ngập lụt sâu nước đã rút dần, từ hơn 3.000 hộ dân bị ngập nước (1/11) đến sáng nay (2/11) chỉ còn 1.080 hộ dân ở 12 xã bị ngập. Riêng huyện Hương Khê nơi “rốn lũ” từ 2.582 hộ bị ngập tính đến chiều nay còn hơn 800 hộ bị ngập.

Huyện Hương Khê còn 7 xã với hơn 800 hộ bị ngập sâu từ 1-2m (Phương Điền 21 hộ, Phương Mỹ 247 hộ, Hương Thủy 100 hộ, Lộc Yên 100 hộ, Gia Phố 200 hộ, Phúc Đồng 3 hộ, Hà Linh 40 hộ, Hòa Hải 101 hộ);Vũ Quang còn 2 xã với 40 hộ bị ngập (Đức Bồng 25 hộ, Đức Hương 15 hộ);

Tại huyện Cẩm Xuyên còn 3 xã bị ngập với 228 hộ ngập từ 0,5-1m (Cẩm Duệ 55 hộ, Cẩm Thạch 23 hộ, Cẩm Vịnh 150 hộ), 1 nhà dân ở Cẩm Minh bị sập đổ, các trục đường giao thông liên xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ và Sông Rác vẫn đang ngập, gây ách tắc giao thông...

Do lũ đợt 2 không lớn, người dân lại chủ động được nên mức độ thiệt hại không lớn. Chủ yếu các công trình giao thông, trường họ bị bào mòn, hư hỏng.

Một số hình ảnh PV Báo Infonet ghi lại vào ngày 2/11 về tình hình mưa lũ tại xã Gia Phố (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh):

Mưa lũ đến ngày 2/11 tại xã Gia Phố vẫn ngập hơn 1m, người dân đi lại vẫn chủ yếu bằng thuyền (ảnh: T.Hoa)

Đoạn đường vào xóm 10, xã Gia Phố bị ngập nặng (ảnh: T.Hoa)

Người dân chạy ra vớt củi, gỗ (ảnh: T.Hoa)

Nước rút bao nhiêu, người dân dọn vệ sinh đến đó (ảnh: T.Hoa)

Hộ gia đình chị Hãn Thị Mến, xóm 11, xã Gia Phố cả nhà lên chạn tránh lũ (ảnh: T.Hoa)

Mọi sinh hoạt của gia đình chị Mến đều trên góc chạn gần 2m2 (ảnh: T.Hoa)

Người dân xã Gia Phố chèo thuyền hơn 3km đường sông để đưa thức ăn cho trâu, bò đang ẩn cư tránh lũ trên núi (ảnh: T.Hoa)

Gia súc của 5 xóm từ xóm 10-15 đều được đưa lên ngọn núi Chà Chạm để tránh lũ kéo dài (ảnh: T.Hoa)

Trương Hoa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ha-tinh-hang-loat-ho-chua-dang-xa-lu-hon-1000-ho-dan-bi-ngap-post212877.info