Hà Tĩnh góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào lên tầm cao mới

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, chiều 1/11, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane cùng đoàn công tác đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cùng các ngành liên quan tiếp đoàn.

>> Hơn 100 tỷ đồng xây dựng Nhà hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Tại buổi tiếp, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị của lãnh đạo tỉnh đối với đoàn. Ngài Đại sứ cũng chia sẻ những khó khăn với nhân dân Hà Tĩnh bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua, đồng thời, mong muốn Hà Tĩnh sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống dân sinh, hoạt động sản xuất...

Hà Tĩnh là nhân tố quan trọng góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác gắn bó giữa 2 nước, là tỉnh đã và đang đào tạo nguồn nhân lực cho Lào lớn nhất cả nước. Năm 2017, Chính phủ 2 nước sẽ tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước. Đây là 2 đại lễ có ý nghĩa quan trọng đối với tình hữu nghị giữa 2 nước.

Mong muốn cùng với Chính phủ Việt Nam, Hà Tĩnh sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa 2 dân tộc, đồng thời Hà Tĩnh và tỉnh Bô-ly-khăm-xay, Khăm Muộn sẽ có các cuộc trao đổi cấp địa phương để tổ chức các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm.

Trên cương vị của mình, ngài Đại sứ hứa sẽ tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 dân tộc.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thông tin tới Đại sứ về tình hình phát triển KT-XH, QPAN, công tác xây dựng Đảng và những tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh. Qua ngài Đại sứ, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, nhân dân các bộ tộc Lào đã giúp đỡ Hà Tĩnh tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng trong lòng đất mẹ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn, với cương vị của mình, Đại sứ đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục đàm phán đối với lĩnh vực kết nối giao thông giữa 2 nước trên tinh thần đã bàn thống nhất “2 quốc gia 1 điểm dừng, 1 chính sách”; hỗ trợ học phí cho lưu học sinh Lào theo học tại Hà Tĩnh; tiếp tục tăng cườ̀ng hợp tác, cùng chung tay vun đắp tình đoàn kết hữu nghị hai nước lên tầm cao mới.

Trước đó, tại Trường Đại học Hà Tĩnh, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane đã có buổi gặp mặt với lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường ở Hà Tĩnh.

Hiện Hà Tĩnh đang đào tạo gần 3.000 sinh viên Lào. Từ năm 2013 đến nay, Hà Tĩnh đã hỗ trợ học phí cho sinh viên Lào với số tiền gần 23 tỷ đồng. Nhiều sinh viên Lào sau khi tốt nghiệp đã về nước đảm nhận những vị trí quan trọng ở các tỉnh.

Nam Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/ha-tinh-cung-dua-tinh-doan-ket-huu-nghi-viet-lao-len-tam-cao-moi/123398.htm