Hà Tĩnh: Đốt vật thể lạ nghi kíp mìn, 2 anh em nhập viện cấp cứu

Trên đường đi học về, hai anh em Trần Duy B. và Trần Bảo T. trú tại xóm 7, xã Hương Lâm (Hà Tĩnh) nhặt được một vật giống kíp mìn. Châm lửa đốt, vật này phát nổ, 2 anh em bị thương nặng.

Ngày 28/3, ông Đoàn Đình Lục, Trạm trưởng trạm Y tế xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trạm vừa tiến hành sơ cứu cho 2 em học sinh bị thương ở tay, ngực và mặt, trước khi chuyển lên tuyến trên điều trị.

Nạn nhân Trần Bảo T. tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, cháu Trần Duy B. (8 tuổi) và Trần Bảo T. (5 tuổi), trú tại xóm 7, xã Hương Lâm trên đường đi học về nhặt được một vật giống kíp mìn . Do tính hiếu kỳ, B. và T. cùng rủ nhau châm lửa đốt, khiến chiếc kíp phát nổ. Hậu quả, em B. bị dập nát bàn tay trái và nhiều vết thương ở ngực, còn em T. bị thương ở vùng ngực và mặt.

Sau khi xảy ra sự việc, 2 cháu được người thân đưa vào sơ cứu tại trạm Y tế xã Hương Lâm, rồi chuyển xuống bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê điều trị.

Bác sĩ Phan Quốc Bình, Trưởng khoa ngoại, bệnh viện Đa khoa Hương Khê cho biết, do viết thương quá nặng, sau khi sơ cứu, bệnh viện đã chuyển các bệnh nhân lên bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Được biết, Trần Duy B. và Trần Bảo T. là anh em ruột, con ông Trần Duy H., trú tại xóm 7, xã Hương Lâm.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ha-tinh-dot-vat-the-la-nghi-kip-min-2-anh-em-nhap-vien-cap-cuu-a320099.html