Hà Tĩnh đề nghị hỗ trợ 3.000 tấn gạo cứu đói sau bão số 10

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, cơn bão số 10 đã khiến tỉnh này thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng, 2 người tử vong và 80 người bị thương. Có hơn 90.000 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, cơn bão số 10 đã khiến tỉnh này thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng, 2 người tử vong và 80 người bị thương. Có hơn 90.000 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng.

Ngày 19/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo thiệt hại sau cơn bão số 10, cơn bão có tên quốc tế là Doksuri đã khiến 2 người tử vong và 80 người bị thương nhẹ.

Theo chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, cơn bão đi qua đã khiến hơn 93,2 nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; 332 ha lúa và hơn 3.000 ha rau màu và cây ăn quả bị ngập úng; 1.337 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 308 phương tiện tàu thuyền hư hỏng.

Bão số 10 khiến hơn 90 nghìn ngôi nhà của người dân Hà Tĩnh hư hỏng, sập đổ

Là vùng tâm bão đi qua, Hà Tĩnh có 2 cột phát sóng truyền hình bị gãy, gần 70 cột ăng-ten và cột treo cáp bị gãy đổ. Theo ước tính, có hơn 18 nghìn ha cây lâm nghiệp bị đổ; 66,8 nghìn con gia cầm bị chết; hơn 20 km đê điều và kênh mương bị phá hỏng.

Sau cơn bão, ngành giáo dục Hà Tĩnh cho biết có 231 điểm trường bị ảnh hưởng, với 831 phòng bị hư hại; có 54 cơ sở y tế bị hư hỏng. Bão số 10 khiến hệ thống đường điện bị hư hỏng nặng nề với gần 2,4 nghìn cột điện bị gãy đổ, 159 km đường dây điện bị đứt; 26 trạm biến áp bị hỏng. Có đến 50 chợ và trung tâm thương mại bị bão gây thiệt hại nặng.

Theo tính toán của nhà chức trách, bão Doksuri đã khiến tỉnh Hà Tĩnh thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng.

Theo ước tính, Hà Tĩnh thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng do bão số 10

Sau khi cơn bão đi qua, chính quyền Hà Tĩnh đã huy động tối đa mọi nguồn lực để cùng người dân khắc phục. Cũng theo báo cáo thì hiện nay có khoảng 55-60% số nhà dân bị tốc mái được sửa chữa, dự kiến đến ngày 23/9 sẽ hoàn thành ổn định cuộc sống cho người dân.

Các điểm trường THCS, THPT và 250 trường học mầm non đã trở lại dạy, học bình thường. Hệ thống điện đến nay đã khôi phục được trên 80%, phấn đấu đến hết ngày 22/9 sẽ khắc phục xong.

Để kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị  Chính phủ hỗ trợ 3.000 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiệt hại nặng; hỗ trợ kinh phí để khắc phục cơ sở hạ tầng như: nhà ở, trường học, cơ sở khám chữa bệnh, hệ thống đê điều, thủy lợi, điện lực…

Hà Tĩnh cũng đồng thời đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí mua hàng nghìn giống cây trồng các loại, hàng nghìn đơn vị thuốc khử môi trường và vắc xin phòng bệnh.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/ha-tinh-de-nghi-ho-tro-3000-tan-gao-cuu-doi-sau-bao-so-10-d118220.html