Thương tâm: Cưa đạn pháo B40, anh chết, em bị thương nặng

Tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa xảy ra vụ đạn pháo phát nổ khiến 2 anh em ruột thương vong

Khoảng 16h20 ngày 29/4, tại khu vực đồi Ba Chồi, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, 2 anh em ruột là Nguyễn Văn Lịnh (SN 1978) và Nguyễn Văn Lượng (SN 1982), quê ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc vào trại của cha để sản xuất.

Người thân và lực lượng chức năng đưa hai anh em bị nạn ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Tiền Phong)

Trong quá trình đào đất, 2 người phát hiện quả đạn pháo B40 còn sót lại sau chiến tranh nên dùng máy mài để cắt khiến quả đạn pháo phát nổ. Hậu quả, anh Nguyễn Văn Lượng đã tử vong tại chỗ, còn anh Lịnh bị thương nặng phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Nhận được tin báo chính quyền xã Hà Linh đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời báo lên cơ quan chức năng để tìm các biện pháp rà phá bom mìn, phòng ngừa tai nạn rủi ro đáng tiếc./.

CTV Văn Chương/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ha-tinh-cua-dan-phao-b40-anh-chet-em-bi-thuong-nang-619104.vov