Hà Tĩnh cấp 2.500 phao cứu sinh và 40 nhà bạt cứu dân

Ngay sau khi đi thị sát các vùng rốn lũ trở về, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã quyết định phân bổ, cấp phát 40 nhà bạt và 2.500 phao cứu sinh.

Theo đó, phân bổ, cấp phát hàng dự trữ quốc gia để phục vụ công tác ứng phó thiên tai, lũ lụt đang diễn ra cho TP Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và 10 huyện gồm 600 chiếc phao áo cứu sinh, 1.400 chiếc phao tròn cứu sinh và 18 chiếc phao bè loại nhẹ.

Hai ngày nay, để vào rốn lũ các xã Phương Mỹ, Phương Điền (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) người dân phải thuê thuyền mỗi chuyến 400.000-600.000 đồng. Ảnh: Đ.LAM

Đồng thời cấp phát cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An 20 bộ nhà bạt (loại 16,5 m 2 ), 50 chiếc phao áo cứu sinh và hai chiếc phao bè loại nhẹ. Cấp cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh 10 bộ nhà bạt (loại 16,5 m 2 ).

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh được cấp 10 bộ nhà bạt (loại 16,5 m 2 ), 50 chiếc phao áo cứu sinh và cấp cho Tỉnh đoàn Hà Tĩnh 20 chiếc phao áo cứu sinh, 50 chiếc phao tròn cứu sinh. Tiểu ban An toàn nghề cá tỉnh Hà Tĩnh được cấp 30 chiếc phao áo cứu sinh, 50 chiếc phao tròn cứu sinh.

Bị ngập trong lũ dữ, người dân ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) phải sống trên chạn nóc nhà đang chờ phát lương thực. Ảnh: Đ.LAM

Các đơn vị trên sau khi nhận phương tiện tự quản lý và sử dụng hàng đúng mục đích, có hiệu quả, đúng quy định.

Thời gian nhận áo phao, nhà bạt, phao tròn, phao bè trước ngày 17-10.

Sáng nay (16-10), trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trời đã ngừng mưa, nước lũ và lũ trên các sông đang rút nhanh. Riêng xã Phương Mỹ và xã Phương Điền (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) lũ đang rút chậm.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ha-tinh-cap-2500-phao-cuu-sinh-va-40-nha-bat-cuu-dan-658858.html