Hà Tĩnh: Bốn người chết, 22 xã bị cô lập

(Dân Việt) - Ông Bùi Lê Bắc- Chánh văn phòng BCH phòng chống lụt bão Hà Tĩnh cho biết: Từ ngày 29-9 đến 3-10 mưa lớn trên diện rộng, gây lũ cục bộ ở các huyện miền núi Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn.

Đường lên Hương Khê, Vũ Quang bị ngập gây ách tắc giao thông. Tại xã miền núi Sơn Kim huyện Hương Sơn lượng mưa đo được 366,6mm, tại trạm Chu Lễ huyện Hương Khê lượng mưa đo được 322,4mm, Linh Cảm trên sông La 285,3mm, hồ Kẻ Gỗ 377,4mm… Tính đến 16 giờ ngày 3-10, tại Hà Tĩnh mưa lớn nước lũ đã làm 4 người chết, trong đó có 1 cô giáo vào 1 quân nhân, 2 người còn lại là Nguyễn Văn Thạnh 17 tuổi bị núi lở đè chết và Trịnh Văn Phú 45 tuổi (đều ở xã Hương Liên, Hương Khê) bị lũ cuốn, có 6 thuyền viên mất liên lạc. Tại các huyện miền núi Vũ Quang, Hương Khê và Hương Sơn đến chiều 3-10 trời vẫn tiếp tục mưa lớn. Lãnh đạo UBND huyện Vũ Quang cho biết, hiện tại 9 trên 12 xã gồm Hương Thọ, Hương Quang, Hương Điền, Đức Liên, Đức Hương, Đức Giang, Đức Lĩnh II và Ân Phú (Vũ Quang) đang bị cô lập, huyện Hương Khê có 13 xã bị cô lập; nhiều nhà dân bị ngập thóc gạo bị ướt sũng, người dân đang gặp khó khăn trong sinh hoạt. Tỉnh đã cho di dời hơn 2.000 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm. Ngay trong ngày 3-10, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh- Nguyễn Thanh Bình cùng một số ban ngành đã lên các huyện miền núi thị sát chỉ đạo công tác khắc phục lũ lụt. Hữu Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/16306p1c24/ha-tinh-bon-nguoi-chet-22-xa-bi-co-lap.htm