Hà Tĩnh: Bắt hàng loạt vụ vận chuyển thực phẩm bẩn

Tết là thời điểm các mặt hàng lương thực, thực phẩm 'nhái', hàng không đảm bảo chất lượng, thực phẩm bẩn có xu hướng gia tăng trên thị trường.

Thông tin từ ông Nguyễn Thừa Đoàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, giáp Tết là thời điểm hàng giả, hàng lậu được các đối tượng vận chuyển, kinh doanh trái phép trên địa bàn có xu hướng gia tăng.

Liên tiếp trong thời gian gian qua, Chi cục đã bắt hàng loạt vụ vận chuyển hàng giả, đặc biệt là vụ vận chuyển 5,5 tấn thực phẩm bẩn, được xem là vụ lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện, bắt giữ tại các tỉnh miền Trung.

Liên tiếp bắt giữ các vụ hàng giả, thực phẩm bẩn

Cụ thể, rạng sáng ngày 16/1, nhận được tin báo, lực lượng QLTT Hà Tĩnh đã bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát 75C 02743 đang chở lô rượu “rởm” từ Thừa Thiên – Huế ra tiêu thụ tại chợ Hà Tĩnh. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 30 thùng với số lượng 360 chai rượu vodka được làm giả.

Lô rượu giả được Chi cục QLTT Hà Tĩnh bắt giữ sáng 16/1

Lô rượu giả được Chi cục QLTT Hà Tĩnh bắt giữ sáng 16/1

“Lái xe khai nhận chở thuê cho một chủ hàng ở Huế. Nếu vận chuyển trót lọt, số rượu này sẽ được sử dụng để đóng cùng các giỏ hàng bánh kẹo Tết. Người dùng uống loại rượu này sẽ có nguy cơ bị ngộ độc. Chúng tôi đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng theo quy định” – ông Nguyễn Thừa Đoàn nói.

Trước đó, ngày 13/12/2016, Chi cục QLTT Hà Tĩnh đã bắt 2 vụ vận chuyển khoảng 1,5 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc; xử phạt hành chính 34 triệu đồng. Số hàng này sau đó đã được tiêu hủy.

Trong tháng 12/2016, lực lượng QLTT Hà Tĩnh cũng đã phát hiện vụ vận chuyển hơn 1.000 lít nước mắm không đủ tiêu chuẩn về độ đạm, có dấu hiệu hình sự nên đã chuyển cho cơ quan Công an huyện Nghi Xuân điều tra, xử lý.

Đoàn giám sát của Quốc hội kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ Hà Tĩnh ngày 16/1

Đặc biệt, sáng 24/11/2016, tại thị xã Hồng Lĩnh, các cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã tổ chức tiêu hủy 5,5 tấn nầm lợn, thịt, mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có có giấy tờ kiểm dịch, đã bốc mùi hôi thối bị bắt giữ trước đó.

Toàn bộ số thực phẩm bẩn do lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ vào ngày 21/11/2016, do tài xế Lê Cao Tiến (SN 1986, trú tại phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định) vận chuyển từ Hà Nội vào các tỉnh miền Trung, miền Nam tiêu thụ với số tiền công 10 triệu đồng. Bên cạnh việc tiêu hủy số thực phẩm bẩn này, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã xử phạt lái xe Lê Cao Tiến 70 triệu đồng.

Theo Chi cục QLTT Hà Tĩnh, đây là số thực phẩm bẩn lớn nhất từ trước đến nay mà cơ quan chức năng Hà Tĩnh bắt giữ được trên địa bàn. Nếu trót lọt, những kẻ kinh doanh bất lương này sẽ thu lời hàng trăm triệu đồng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hàng nghìn người tiêu dùng ăn phải thực phẩm ôi thối, tác hại ghê gớm tới sức khỏe.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh sau đó đã ra quyết định tặng Bằng khen cho 3 cá nhân thuộc Chi cục QLTT Hà Tĩnh đã có thành tích trong việc đấu tranh, bắt giữ vụ vận chuyển 5,5 tấn thực phẩm bẩn này.

Người dân cần lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ

Thực phẩm bẩn, hàng giả “xuống chợ” dịp Tết

Lãnh đạo Chi cục cho biết, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Những kẻ làm ăn bất chính, hám lợi, thiếu lương tâm thường xuyên thay đổi nhiều thủ đoạn tinh vi để trốn tránh, qua mắt các cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ, thậm chí còn chống đối, cản trở, hăm dọa cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ.

Theo quy luật, thời điểm giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các đơn vị tập kết số lượng lớn hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người tiêu dùng. Đặc biệt, các mặt hàng lương thực, thực phẩm đảm bảo uy tín, chất lượng sẽ được các đối tượng gian thương lợi dụng thương hiệu để tung ra thị trường hàng nhái, hàng không đảm bảo chất lượng, đặc biệt là thực phẩm bẩn.

Người tiêu dùng luôn nơm nớp lo sợ ăn phải thực phẩm bẩn dịp Tết

Ông Nguyễn Thừa Đoàn cho biết, dịp Tết này, lực lượng QLTT Hà Tĩnh huy động 100% quân số trực 24/24h; tập trung đấu tranh mạnh với hàng lậu, hàng giả, đặc biệt là hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Lực lượng cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm./.

Lại Thìn-Phi Long/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ha-tinh-bat-hang-loat-vu-van-chuyen-thuc-pham-ban-587115.vov