Hà Tĩnh: Bắt giữ hàng loạt sà lan 'cát tặc' trên sông Lam

Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy Hà Tĩnh (PC68) vừa phối hợp cùng công an Huyện Đức Thọ bắt giữ 7 sà lan trọng tải lớn đang hút trộm cát trên sông Lam.

Khoảng 11h ngày 18/8, tổ tuần tra kiểm soát thủy đội 1 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy (PC68) tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Công an huyện Đức Thọ bắt quat tang 7 sà lan vỏ sắt trọng tải lớn có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua xã Đức Vịnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) với xã Hưng Khánh (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Phòng CSGT đường thủy Công an Hà Tĩnh bắt giữ hàng loạt sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

Các phương tiện gồm: Sà lan HT 1047 của ông Trần Mưu (SN 1970); sà lan NA 6482 của ông Trần Quỳnh (SN 1973); sà lan NA 2445 của ông Nguyễn Anh Thông; sà lan HT 1041 của Trần Văn Đức (SN 1984); sà lan HT 1039 của ông Trần Đàm; sà lan HT 1048 của ông Trần Mậu; sà lan HT 1067 của ông Trần Long. Qua kiểm tra các đối tượng điều khiển sà lan cũng đồng thời là chủ sà lan đều có hộ khẩu tại các xã Vượng Lộc, Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Tại thời điểm bị bắt giữ, mỗi sà lan chứa khoảng từ 5 đến 10 m3 cát, các chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh việc khai thác hợp pháp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành đình chỉ hoạt động khai thác, lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

Hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Lam gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh tại Hà Tĩnh và Nghệ An

Trước đó, sáng 16/8, lực lượng Cảnh sát môi trường tỉnh Hà Tĩnh cùng Công an huyện Đức Thọ cũng đã phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang 5 sà lan có tải trọng từ 60 đến 100 tấn có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam địa phận ráp gianh xã Đức Quang thuộc huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh và xã Hưng Phú thuộc huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/ha-tinh-bat-giu-hang-loat-sa-lan-cat-tac-tren-song-lam-d116860.html