Hà Tĩnh bác thông tin Fomosa xả thải

Qua kiểm tra đến nay, chất lượng nước thải đầu ra của Formosa vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi một đoạn clip ghi lại hiện trường một cống nước xả nước thải màu đỏ được cho là của Formosa xả thải ra biển được lan truyền trên mạng xã hội, sáng 20/2, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Hà Tĩnh, gồm Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, bộ phận quan trắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa cùng cơ quan báo chí đã kiểm tra các cống xả của Formosa để xác minh.

Với sự chứng kiến của phóng viên các cơ quan báo chí, Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh đã phối hợp Tổ công tác của Viện Công nghệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ khoan trắc tại Formosa. Qua kiểm tra cho thấy, đến nay, chất lượng nước thải đầu ra của Formosa vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Dải nước màu đỏ được cho là xuất hiện ven biển Vũng Áng. (Ảnh: Infonet)

Đối với các thông tin và video đang lan truyền trên mạng xã hội về cống xả nước thải màu đỏ, tổ công tác không thấy có cống xả thải nào như trên. Vì hiện nay toàn bộ nước thải của Formosa đã được gom về một mối để xử lý và thải ra biển ở một điểm duy nhất. Sau khi kiểm tra thực địa toàn bộ hệ thống ống xả thải của Formosa, đoàn kiểm tra nhận định không có một cống xả thải nào tương tự hoặc giống với video trên mạng xã hội.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng 17/2, tại khu vực Cảng Sơn Dương xuất hiện một vệt nước màu đỏ. Tuy nhiên, sau đó vệt nước này dần dần biến mất, đến sáng 18/2 thì biến mất hoàn toàn.

Bà con ngư dân và các hộ kinh doanh hải sản xung quanh khu vực cảng đều khẳng định, hiện tượng này gọi là "mẻ", do các bọt biển tấp vào bờ tạo thành.

Ông Phan Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để xác định là ô nhiễm hay không thì cơ quan chuyên môn đã phối hợp với Viện Công nghệ môi trường phối hợp lấy mẫu phân tích và đang theo dõi, chờ kết quả phân tích, đặc biệt kết quả về phân tích mẫu thủy sinh vật.

“Chúng tôi đang chờ Viện Hải dương học Nha Trang và Viện công nghệ môi trường ở Hải Phòng sẽ có kết quả phân tích và chúng tôi tham mưu cho tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ thông báo kết quả sớm để mọi người được biết”, ông Phan Lam Sơn khẳng định./.

Quốc Khánh/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ha-tinh-bac-thong-tin-fomosa-xa-thai-595655.vov