Hà Tĩnh: 2 Thanh tra giao thông nhận hối lộ bị khởi tố

Cơ quan điều tra Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa đưa ra quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ đối với 2 thanh tra Chi cục quản lý giao thông II.3 thuộc Cục Quản lý đường bộ II, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về hành vi nhận hối lộ bảo kê cho xe tải.

Chi cục Quản lý đường bộ II.3, nơi hai thanh tra Thiết và Tự đang công tác (ảnh: Hương Giang)

Vào hồi 11h ngày 24/8, trong lúc tuần tra tuyến đường tránh 1B, đoạn qua thị xã Kỳ Anh, 2 cán bộ Chi cục Quản lý giao thông II.,3 là ông Võ Văn Tự (SN 1966), và ông Hồ Văn Thiết (SN 1981), đã phát hiện ô tô bồn mang BKS 38 LD - 001.09 và xe 38 LD - 001.11 chạy từ công ty Khải Hoàn ra đường tránh nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lái xe đã không xuất trình được giấy tờ liên quan. Trưa cùng ngày, Trần Đình Hùng, nhân viên của công ty Khải Hoàn đã đến gặp 2 cán bộ thanh tra và 2 thanh tra này cho rằng 2 xe vi phạm nhiều lỗi nặng, muốn không bị xử lý thì phải đưa tiền bồi dưỡng.

Cho đến 16h chiều cùng ngày, Hùng đến quốc lộ 12C thuộc thị xã Kỳ Anh, nơi 2 thanh tra giao thông đang làm việc để đưa tiền "bồi dưỡng" và lấy lại giấy tờ xe. Khi quá trình trao đổi đang diễn ra thì cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh đã ập tới bắt quả tang. Khám xét trong cặp của Võ Văn Tự, công an thu giữ một phong bì mang tên Công ty Khải Hoàn, bên trong có 5 triệu đồng.

Sau khi làm việc với công an, 2 thanh tra giao thông đã thừa nhận hành vi nhận tiền, do vậy cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ đối với 2 thanh tra Chi cục quản lý giao thông II thuộc Cục Quản lý đường bộ II, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Còn đối với 2 người đưa tiền, họ chủ động trình báo từ trước nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự", Đại tá Sơn cho biết.

Cũng liên quan đến vụ việc, vào ngày 26/8, vừa qua ông Lê Ngọc Minh - Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai thanh tra trên, đồng thời đã báo cáo vụ việc tới Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xử lý theo quy định.

Phúc Duy

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/ha-tinh-2-thanh-tra-giao-thong-nhan-hoi-lo-bi-khoi-to-117980