Hạ sơn “bợ” đồ du khách

X.T

(Cadn.com.vn) - CAQ Sơn Trà, TP Đà Nẵng đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý Đoàn Ngọc Sơn (1998), Võ Văn Tiền (1998, cùng trú xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều 27-9, khi đến bãi biển Mỹ Khê (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), phát hiện một túi xách để trong lều nghỉ của các VĐV (đang thi đấu tại ABG5) mà không có người trông coi, Sơn đứng ngoài canh, Tiền vào lấy trộm. Khi vừa đem túi xách ra ngoài thì Tiền bị nhân viên bảo vệ bãi biển phát hiện nên vứt túi xách bỏ chạy, còn Sơn bị bảo vệ giữ lại. Ngày hôm sau, Tiền bị CA phát hiện, bắt giữ khi đang trốn tại P. Thọ Quang (Q. Sơn Trà). Được biết, tài sản bị trộm là của chị Tshering Zang (quốc tịch Bhutan) là khách du lịch, gồm 1 ĐTDĐ Iphone 6, 100USD và hơn 2 triệu đồng.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_155492_ha-son-bo-do-du-kha-ch.aspx