Vứt rác sai quy định, một hộ dân bị phạt trên 5 triệu đồng

Sáng 28.2, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động (CSGT-TT-CĐ) CA quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phối hợp với công an các phường liên quan triển khai kế hoạch xử lý vi phạm trật tự đô thị tại ngã tư Tràng Thi - Triệu Quốc Đạt và dọc trên tuyến phố Phủ Doãn…

Công an hướng dẫn, nhắc nhở người dân về việc không được đổ rác sai nơi quy định. Ảnh T.V

Theo Thượng tá Bùi Văn Đang - Phó trưởng CA quận Hoàn Kiếm, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, CA quận tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra, xử phạt đối với các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị.

Trong những ngày gần đây, CA quận Hoàn Kiếm tiếp tục sử dụng lực lượng liên ngành ra quân xử lý tại nhiều tuyến phố được xác định là "điểm nóng", có nhiều hộ dân vi phạm trật tự đô thị để kiên quyết "nhổ bỏ".

Clip xử phạt vi phạm hành chính vì lỗi vứt rác sai quy định. Clip: Trần Vương

Ghi nhận của PV Lao Động, tại các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Cân, Hàng Đường... (quận Hoàn Kiếm), lực lượng trật tự đô thị, công an phường đi tuần tra khắp các cửa hàng bày bán lấn chiếm vỉa hè. Lực lượng này yêu cầu các chủ hộ chuyển toàn bộ hàng hóa vào trong, đồng thời nhắc nhở, cảnh cáo những trường hợp phương tiện dừng đỗ trái quy định.

Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm tuần tra, kiểm soát và yêu cầu các hộ kinh doanh trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Ảnh T.V

Trên nhiều tuyến phố như Phủ Doãn, Đường Thành… luôn trong tình trạng đông đúc người và phương tiện đi lại do các cổng lớn của Bệnh viện Việt Đức đều nằm trên tuyến phố này. Các bãi gửi xe trên vỉa hè luôn quá tải nên đã vi phạm phạm vi để xe được cấp phép. Do đó, người đi bộ buộc phải lưu thông dưới lòng đường khá nguy hiểm.

Bên cạnh đó, nhiều hộ kinh doanh ăn uống đã ngang nhiên kê bếp nấu nướng hoặc đặt bàn phục vụ ngay trên vỉa hè, xả rác thải ngay ra lòng đường. Do đó, trong sáng nay, các lực lượng chức năng CA quận Hoàn Kiếm đã kiên quyết dẹp bỏ các mái che, mái vẩy, bục bệ, biển quảng cáo, bếp ăn.. không đúng nơi quy định, gây mất mĩ quan đô thị.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính theo Nghị định 155 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với bà Trần Thị Hương Bình (số 23 Phủ Doãn, Hà Nội) do có hành vi vứt rác thải ra đường.

Bà Trần Thị Hương Bình bị phạt vì lỗi vứt rác không đúng nơi quy định. Ảnh T.V

Biên bản xử lý vi phạm hành chính. Ảnh T.V

“Với lỗi vứt rác ra đường sẽ bị xử phạt từ 5-7 triệu đồng được qui định tại Nghị định số 155 của Chính phủ”- Trung úy Phạm Ngọc Quang (Công an phường Hàng Trống) cho hay.

Ngoài ra, một hộ dân kinh doanh dịch vụ ăn uống ngay tại số nhà bên cạnh cũng đã bị lập biên bản xử lý hành chính theo NĐ 46 của Chính phủ do sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh dịch vụ trái phép gây cản trở giao thông

Trước đó, chiều 27.2, dọc các tuyến phố Hàng Đào, Chả Cá, Lương Văn Can... lực lượng chức năng đã xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm. Nhiều hộ kinh doanh dù đã nhắc nhở, tuyên truyền nhiều lần nhưng vẫn cố tình tái phạm, ngoài việc xử lý nghiêm, CA quận Hoàn Kiếm sẽ kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, rút giấy phép kinh doanh.

Vương Trần

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/ha-noi-vut-rac-sai-quy-dinh-mot-ho-dan-bi-phat-tren-5-trieu-dong-642237.bld