Hà Nội vinh danh 124 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu

Ngày 10/12, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức gặp mặt 500 đảng viên xuất sắc và tuyên dương 124 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu năm 2016.

Đến dự lễ tuyên dương có Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết, năm nay là năm thứ 4 liên tiếp, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt và tuyên dương đảng viên trẻ, nhằm thể hiện vai trò của tổ chức đoàn trong xây dựng Đảng, thiết thực đưa Nghị quyết T.Ư 4 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII vào đời sống và kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên trẻ trong độ tuổi đoàn đã có thành tích xuất sắc.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại lễ tuyên dương.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại lễ tuyên dương.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cũng kêu gọi đảng viên trẻ và thanh thiếu nhi Thủ đô ra sức phấn đấu, mỗi người có ít nhất một việc làm tốt, hành động đẹp, lập thành tích đặc biệt chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Đồng thời thể hiện quyêt tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng được nhiều hơn những đảng viên trẻ tiêu biểu và thường xuyên giới thiệu cho Đảng đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp...

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen, Kỷ niệm chương cho đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu.

Thay mặt Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn khẳng định, những thành tựu trên mọi mặt của Thủ đô đã đạt được có sự đóng góp rất lớn của đảng viên trẻ. 500 đảng viên trẻ xuất sắc chính là nguồn lực đã và đang cống hiến, góp sức mạnh vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước nói chung. Đặc biệt, khi tuổi trẻ Thủ đô đang quyết tâm đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 của Đảng, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của thanh niên, đặc biệt là các đảng viên trẻ. Thông qua việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 góp phần thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, từng đơn vị, đấy chính là thước đo kết quả rèn luyện của mỗi đảng viên.

Bên cạnh đó, để phát huy tinh thần của người đảng viên, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị thế hệ trẻ, các đảng viên trẻ cần xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của Thủ đô, Đảng bộ TP Hà Nội. Tổ chức Đoàn thanh niên phải nắm chắc tình hình tư tưởng thanh niên, để phát huy vai trò, trách nhiệm một cách cao nhất; Đảng viên trẻ Thủ đô cần học tập quán triệt Nghị quyết hết sức sâu sắc, thiết thực. Trước hết phải nắm chắc, hiểu rõ, nhận thức đầy đủ tinh thần của Nghị quyết, để từ đó có quyết tâm cao nhất để hành động có hiệu quả...

Các đảng viên trẻ giao lưu với các cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ xuất sắc và đoàn viên ưu tú.

Tại lễ tuyên dương, các đảng viên trẻ đã được giao lưu với các cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ xuất sắc và đoàn viên ưu tú. Vinh dự tự hào là một trong 124 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình, Nguyễn Hà Thu, sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội chia sẻ: “Em rất vinh dự và tự hào khi được đón nhận danh hiệu cao quý đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu Thủ đô năm 2016. Phần thưởng này giúp em có thêm động lực để phấn đấu, hoàn thiện bản thân và tiếp tục phát huy vai trò của một đảng viên trong lòng quần chúng. Bên cạnh việc nỗ lực phấn đấu nỗ lực học tập, làm việc, em sẽ là một tuyên truyền viên, trở thành tấm gương sáng cho các bạn trẻ học tập, noi theo”.

Cũng tại lễ tuyên dương, Ban tổ chức đã trao Bằng khen, Kỷ niệm chương cho 124 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu; Khen thưởng 500 đảng viên trẻ xuất sắc Thủ đô năm 2016.

Trần Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-vinh-danh-124-dang-vien-tre-xuat-sac-tieu-bieu-275118.html