Hà Nội tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu

Trong không khí cả nước hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, sáng 14-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của ngành Giáo dục Thủ đô năm 2016.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Thay mặt lãnh đạo ngành Giáo dục Thủ đô, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ đã đọc diễn văn, ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các đơn vị, cá nhân tiêu biểu cho các ngành học, cấp học đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016. "Mỗi ngành học, cấp học, mỗi đơn vị đều thể hiện sự nỗ lực của mình, từng bước khắc phục khó khăn để đạt được những kết quả toàn diện, tích cực duy trì ổn định số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Chính điều đó đã tạo nên bức tranh toàn cảnh sinh động của GD-ĐT Thủ đô trên bước đường đổi mới, hội nhập và phát triển" - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

Trong đó, các đơn vị có thành tích điển hình là: Trường Mẫu giáo Việt – Triều hữu nghị, Trường Mẫu giáo Mầm non B, Trường mầm non 20-10, Trường Mầm non Liên Hà, Trường Tiểu học Ái Mộ B, Trường Tiểu học Dịch Vọng A, Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân, Trường THCS Trưng Vương, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Đồng Quan…

Nhiều tấm gương những nhà giáo Thủ đô tâm huyết, tận tụy, giỏi chuyên môn và say mê nghề, những tấm gương vượt khó vươn lên trong công tác và giảng dạy như : Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu; cô giáo Nguyễn Bích Hà, giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị; cô giáo Lưu Thị Lan Hương, giáo viên Trường tiểu học Dịch Vọng A; cô giáo Lê Thị Lan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Công; cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Ngọc Hân…

Tại lễ tuyên dương, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chúc mừng các nhà giáo đồng thời bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục Thủ đô đang ngày đêm tâm huyết, tận tụy với sự nghiệp trồng người, vì tương lai tốt đẹp hơn cho Thủ đô, đất nước.

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn tất cả các thầy cô giáo đều trở thành “Nhà giáo ưu tú” trong lòng mỗi học trò, mỗi bậc phụ huynh và sẽ không còn khoảng cách giữa lời nói và việc làm khi nhắc tới điều ai cũng tâm đắc "giáo dục là quốc sách hàng đầu".

Dù khó khăn, gian khổ, và còn nhiều việc phải làm, nhưng các thầy cô cùng đoàn kết phấn đấu bằng tình cảm và trách nhiệm của mình để trở thành những nhà giáo mẫu mực, những nhà giáo tốt, xứng đáng với vinh dự và nghề nghiệp cao quý này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhắn nhủ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/giaoduc/item/31263802-ha-noi-tuyen-duong-nha-giao-mau-muc-tieu-bieu.html