Hà Nội: Trồng hàng loạt cây bàng lá nhỏ ngay dưới đường điện cao thế

Hàng trăm cây bàng lá nhỏ, cao từ 3-4 mét bất ngờ được trồng ngay dưới đường điện cao thế trên đường Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm - Hà Nội) khiến nhiều người quan tâm, lo ngại an toàn lưới điện.

Khoảng hơn 1 tháng nay, hàng trăm cây bàng lá nhỏ Đài Loan được Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội trồng ngay dưới đường điện cao thế.

Những cây bàng lá nhỏ đã phát triển , ra lộc, lá và cành có chiều cao khoảng trên 3 mét khiến nhiều người lo ngại sẽ ảnh hưởng đến an toàn lưới điện cũng như cuộc sống của người dân.

Trên phố Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải cách đây 1 tháng, hàng trăm cây bàng lá nhỏ đã được trồng ngay dưới lưới điện 110KV khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ.

Những cây bàng lá nhỏ được trồng ở đây đã cao từ 3-4 mét. Tuy chưa chạm đến dây điện nhưng người dân lo sợ, khi cây phát triển thì cành lá sẽ ảnh hưởng đến an toàn của lưới điện.

Mật độ trồng là cách khoảng 4 mét có một cây, đáng chú ý nhất có nhiều cây xanh được trồng sát cột điện như thế này.

Giữa cây xanh và cột điện gần như không có khoảng cách.

Tại một vị trí khác cây bàng lá nhỏ đã vươn cành lá sát cột điện.

Những cảnh báo nguy hiểm của ngành điện

Khu vực giữa 2 cột, dây điện võng xuống khá sát với ngọn cây bàng lá nhỏ.

Những cây bàng lá nhỏ đang lớn lên ngay dưới chân đường điện cao thế

"Những hôm mưa lớn, gió to chúng tôi không dám bén mảng đến khu vực này", chú Minh chạy xe ôm gần đó cho biết.

Nhiều người còn cảm thấy ngạc nhiên trước việc làm khó hiểu của đơn vị trồng cây xanh này.

"Dù người ta có cắt tỉa nhưng như thế thì quá tốn nhiều kinh phí, mất thời gian, mất an toàn", một người dân khác nhận định.

Khu vực trồng là vỉa hè cũng là nơi tập kết, đỗ xe của các đơn vị đóng trên địa bàn.

Sự việc đã và đang khiến rất nhiều người dân Thủ đô cảm thấy: "không thể hiểu nổi".

Trao đổi với chúng tôi sáng ngày 8/10 về sự việc, đại diện bộ phận truyền thông thuộc Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đã 2 lần gửi thư mời đại diện phía Công ty cây xanh để làm việc. Tuy nhiên, lần 1 thì phía cây xanh cử một người không có thẩm quyền nên không làm việc được. Tính đến nay, 2 bên vẫn chưa thống nhất được phương án xử lý vấn đề này".

"Nếu trong trường hợp phía Công ty cây xanh không đưa ra phương án để xử lý. Phía điện lực chúng tôi sẽ có biện pháp như cử một số người phụ trách giám sát, nếu phát hiện cây xanh quá tốt, ảnh hưởng đến lưới điện sẽ tự động dùng xe chuyên dụng cắt tỉa để đảm bảo an toàn", vị đại diện truyền thông này nói thêm.

Được biết số cây xanh này được trổng kể trên nằm trong chương trình trồng 1 triệu cây xanh (giai đoạn 2016- 2020) trên địa bàn Hà Nội chính thức bắt đầu từ ngày 5/6. Tính tới hiện nay, Hà Nội đã trồng mới được khoảng hơn 6 nghìn cây xanh trên 30 tuyến phố. Các cây đang được trồng ở các tuyến phố do Công ty Công viên xanh cây Hà Nội thực hiện có đường kính từ 10-12 cm.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/ha-noi-trong-hang-loat-cay-bang-la-nho-ngay-duoi-duong-dien-cao-the-20161008075151371.chn