Hà Nội: Trộm chó bị người dân và CSGT tóm gọn

Sau khi câu được con chó cảnh, hai đối tượng rú ga bỏ chạy nhưng bị người dân và CSGT truy đuổi, tóm gọn.

Một trong hai "cẩu tặc" bị người dân tóm gọn.

Thượng sỹ Tạ Quang Dũng cán bộ Đội CSGT số 3 cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng nay (ngày 23/7), khi đang trên đường tuần tra làm nhiệm vụ dọc tuyến đường Thái Hà, quận Đống Đa, TP Hà Nội thì nghe tiếng tri hô của người dân truy đuổi 2 đối tượng trộm chó.

Hai đối tượng được CSGT và người dân đưa về Công an phường Giảng Võ để xử lý.

Quan sát trên đường thấy có hai trung niên đi xe máy BKS 29C1-321.43 lạng lách va chạm với một ô tô taxi 30E-116.49 do anh Đỗ Viết Tùng (SN: 1988, ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển.

Hai đối tượng này sau đó bị CSGT và người dân truy tóm gọn cùng dụng cụ đi câu chó và một con chó vừa câu được.

Tại Công an phường Giảng Võ, danh tính hai đối tượng được xác định là Lê Hồng Sơn (SN: 1976, ở 313/12 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) và Hà Văn Nhàn (SN: 1973, ở Vĩnh Quỳnh, Thành Trì). Đối tượng Sơn và Nhàn khai nhận đã bắt trộm chó tại vườn hoa Giảng Võ.

Hiện tại, Công an phường Giảng Võ đang làm thủ tục để trả lại chó cho người bị mất và xử lý Sơn và Nhàn theo quy định của pháp luật.

Phùng Bình

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ha-noi-trom-cho-bi-nguoi-dan-va-csgt-tom-gon-2016072313335015.htm