Hà Nội: Triển khai mô hình'Điểm du lịch không khói thuốc'

Hà Nội sẽ xây dựng và triển khai mô hình “Điểm du lịch không khói thuốc”, tập trung vào các điểm du lịch nổi tiếng như: Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long...

Theo đó, Để cụ thể hóa kế hoạch về việc triển khai phòng, chống tác hại thuốc lá trong giai đoạn 2017-2018.

Ảnh minh họa

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Môi trường không khói thuốc” tại các cơ quan hành chính và "Nhà hàng không khói thuốc”, TP Hà Nội sẽ xây dựng và triển khai mô hình “Điểm du lịch không khói thuốc”, tập trung vào các điểm du lịch nổi tiếng như: Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long...

Thành phố cũng tiếp tục duy trì và triển khai điểm tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội; xây dựng các tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá.

Nguồn Hanoimoi

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/ha-noi-trien-khai-mo-hinhdiem-du-lich-khong-khoi-thuoc_n20978.html