Hà Nội trao giải cho 39 tác giả, tác phẩm viết về người tốt, việc tốt

Chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2016), chiều nay (5/10/2016) UBND Thành phố Hà Nội, Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố đã tổ chức hội nghị “Tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2016”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao Bằng khen cho 11 tập thể có thành tích trong tổ chức, triển khai thực hiện tốt cuộc thi.

“Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2016”, đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp tham gia phát hiện, giới thiệu và tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực hoạt động, công tác của đời sống xã hội trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, không chỉ có các cơ quan báo chí Thủ đô, cuộc thi còn nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn.

Tính đến ngày 15/7/2016, đối với thể loại bài viết, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 847 bài viết của 78 đơn vị tham gia dự thi; với thể loại tác phẩm báo chí, có 215 tác phẩm báo chí của 17 cơ quan báo chí của Trung ương và Thành phố dự thi.

Qua cuộc thi, đã có trên 5000 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được biểu dương, khen thưởng cấp cơ sở. Trên cơ sở rà soát, thầm định 1.062 bài viết và tác phẩm báo chí dự thi, Ban Thi đua - Khen thưởng đã tham mưu UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 3 gia đình và 107 cá nhân; Tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú cho 1 cá nhân; Trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 gia đình là các tấm gương điển hình tiên tiến, " Người tốt, việc tốt" có nhiều đóng góp cho xã hội, có ảnh hưởng và sức lan tỏa trong cộng đồng.

Căn cứ kết quả của cuộc thi, Ban tổ chức đã quyết định trao giải thưởng cho 39 tác phẩm và tác giả đạt giải, gồm 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba, 30 giải khuyến khích. Tác giả Nam Hải (Báo Kinh tế Đô Thị) xuất sắc giành giải nhất với tác phẩm “Ông "ba bị" mang tấm lòng phật”. Ngoài ra, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng đã quyết định tặng Bằng khen cho 11 tập thể có thành tích trong tổ chức, triển khai thực hiện tốt cuộc thi. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã lựa chọn 80 bài viết và tác phẩm báo chí để biên tập và xuất bản thành ấn phẩm sách "Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội" tập XXII năm 2016.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã phát biểu chỉ đạo và phát động “Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2017”. Đồng chí Phó Chủ tịch nhấn mạnh: Ban tổ chức cuộc thi tin tưởng với sự nỗ lực, phấn đấu và vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và người dân Thủ đô, sẽ góp phần biểu dương, tôn vinh kịp thời những điển hình tốt, việc làm tốt, đẩy lùi cái xấu, tiêu cực. Đây cũng là một nét nổi bật đầy chất sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước.

Nguyễn Công

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-noi-trao-giai-cho-39-tac-gia-tac-pham-viet-ve-nguoi-tot-viec-tot-43265.html