Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí dịp nghỉ lễ

Khai trương phố sách Hà Nội, chương trình nghệ thuật 'Bài ca hòa bình', phiên chợ vùng cao 'Về với cao nguyên Mộc Châu' là những hoạt động văn hóa, giải trí nổi bật trong dịp cuối tuần tại Hà Nội.

Phố sách sẽ được đặt tại phố 19 tháng 12 - Ảnh: ẢNH: NGỌC THẮNG

Hà Nội có phố sách đầu tiên

Phố sách Hà Nội đặt tại phố 19 tháng 12 (P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm) sẽ được khai trương vào ngày 1.5. Đây là tuyến phố đầu tiên của Hà Nội dành riêng cho sách, nơi độc giả có cơ hội tiếp cận nhiều loại sách phong phú, đa dạng; gặp gỡ, giao lưu, tọa đàm về sách với các tác giả trong và ngoài nước. Chính giữa phố sách là quảng trường nhỏ dành cho việc tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách. Hai đầu phố đặt biểu tượng phố sách và lắp đặt 2 trạm tra cứu thông tin điện tử công cộng giúp bạn đọc và du khách có thể tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, du lịch của Hà Nội và đọc sách điện tử.

Tuyến phố được lắp đặt hệ thống phát wifi miễn phí, có 2 điểm bán nước tự động, khu vực cà phê - sách, quầy bán hoa tươi và đồ lưu niệm... Nhiều hoạt động được tổ chức trong ngày khai trương phố sách như: chương trình giao lưu Đừng chờ ai lên tiếng hộ mình (từ 14 giờ 30 - 16 giờ 30), chương trình giao lưu Sách và văn hóa đọc (từ 16 giờ 30 - 17 giờ)... Trong các ngày 6 và 7.5, Nhà xuất bản Trẻ, Hội đồng Anh tại Hà Nội, Câu lạc bộ Hogwarts Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động tương tác, giao lưu, giới thiệu các ấn phẩm của bộ truyện Harry Potter nhân kỷ niệm gần 20 năm tập đầu tiên của bộ truyện ra mắt.

Biểu diễn những ca khúc cách mạng

Chương trình nghệ thuật Bài ca hòa bình chào mừng ngày 30.4 và 1.5 diễn ra tại Tượng đài vườn hoa Lý Thái Tổ (khu vực phố đi bộ) vào lúc 20 giờ ngày 29.4 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Khán giả sẽ được nghe Tùng Dương thể hiện các ca khúc Đất nước trọn niềm vui, Tiếng đàn bầu; Noo Phước Thịnh biểu diễn Tự nguyện, Nhớ về Hà Nội, Tình ca; nhóm Sgirl với Việt Nam trong tôi, Hãy yêu nhau đi; Thu Minh hát các ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa, Thương ca tiếng Việt…

Dịp này, Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn, gồm: trưng bày triển lãm chuyên đề ảnh tại di tích Nhà tù Hỏa Lò và nhà Bát giác (khu vực Tượng đài vườn hoa Lý Thái Tổ), chiếu phim phục vụ các tầng lớp nhân dân...

Phiên chợ vùng cao

Từ ngày 29.4 - 2.5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, TX.Sơn Tây) diễn ra phiên chợ vùng cao Về với cao nguyên Mộc Châu. Không gian chợ vùng cao được gắn với các hoạt động biểu diễn dân ca, dân vũ, chơi trò chơi dân gian, bên cạnh đó là không gian ẩm thực, sản vật của các dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường, Khơ Mú, Tày... hứa hẹn sẽ đem đến cho khách tham dự những trải nghiệm thú vị.

Phiên chợ có bán các sản vật đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) như: rau, củ, quả tươi, măng, rượu, măng, miến, chè Mộc Châu, sữa Mộc Châu, đồ trang sức, thổ cẩm, nhạc cụ… Du khách có thể thưởng thức những món ăn đặc trưng như thắng cố, mèn mén, thịt dê, xôi nếp bảy màu, gà quay dân tộc, lợn quay, rượu ngô của người Mông, bánh dày, cá nướng, cơm lam…

Tại phiên chợ còn có các hoạt động mang màu sắc lễ hội của đồng bào dân tộc Mông (Sơn La), Tà Ôi (Thừa Thiên - Huế) và hoạt động hàng ngày của cộng đồng các dân tộc Ê Đê, Khmer, Khơ Mú, Tày, Dao…

Ngọc An

Ngọc An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ha-noi-to-chuc-nhieu-hoat-dong-van-hoa-giai-tri-dip-nghi-le-830434.html