Hà Nội: Tổ chức kỳ thi nghiêm túc nhưng không căng thẳng

GD&TĐ - Sáng nay (23/6), ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội – đã kiểm tra đột xuất công tác thi ở một số điểm thi tại Sóc Sơn và Đông Anh (Hà Nội).

Theo báo cáo của các Trưởng điểm thi, công tác tổ chức thi được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy chế. Đặc biệt, những lưu ý với thí sinh và giám thị về bài thi tổ hợp được quán triệt nhiều lần.

Tại điểm thi Trung tâm nghề nghiệp - GDTX Sóc Sơn, thầy Nguyễn Quý Xuân, Trưởng điểm thi, báo cáo với đoàn kiểm tra: Dù thi bài tổ hợp có những điểm mới, nhưng đến thời điểm này tình hình thi vẫn diễn ra suôn sẻ, không có sự cố.

Buổi thi môn tổ hợp sáng nay tại điểm thi THPT Sóc Sơn diễn ra tốt đẹp. Theo thầy Nguyễn Tu Tập - Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn, Phó điểm trưởng điểm - điểm thi có 22 phòng thi, 5 giám sát và 44 giám thị, trong đó 22 giám thị là giảng viên Học viện Báo chí tuyên truyền, 22 giám thị là giáo viên THPT Vân Nội (Đông Anh).

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trung tâm nghề nghiệp - GDTX Sóc Sơn

Gần hết môn thi sáng 23/6, tại điểm thi chưa có thí sinh nào bỏ thi hay vi phạm quy chế thi. Về cơ bản, các thầy cô nắm chắc quy trình coi thi môn tổ hợp; được quán triệt kỹ về quy tắc phát đề…

Tại điểm thi Trường THCS Cổ Loa (Đông Anh), Trưởng điểm thi báo cáo Giám đốc Sở GD&ĐT về sự cố đề thi bị in lỗi. Tuy nhiên, sự cố này đã được xử lý kịp thời, đúng với quy định.

Tại các điểm thi đến kiểm tra, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đều lưu ý những vấn đề đảm bảo an toàn trường thi; quy trình coi thi; ngăn chặn việc sử dụng các thiết bị công nghệ để gian lận thi cử; tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Ông Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh kỳ thi được tổ chức thi nghiêm túc nhưng không căng thẳng. Muốn vậy, cần nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc quy chế thi, ngăn chặn trước việc vi phạm có thể xảy ra.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ha-noi-to-chuc-ky-thi-nghiem-tuc-nhung-khong-cang-thang-3453058-c.html