Hà Nội tiếp tục nắng nóng trong 3 ngày tới

Trong 3 ngày (từ 21-23/8) khu vực Hà Nội có nắng to, nhiệt độ từ 35-36 độ, sau đó từ ngày 24/8 sẽ có mưa diện rộng trở lại.

Ảnh minh họa: Internet.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay (21/8) tại miền Bắc lên mức 32-35 độ C, nhiệt độ thấp nhất ban đêm khoảng 26-28 độ. Trời nắng nhưng không quá gay gắt. Hình thái này sẽ duy trì ở miền Bắc hết ngày 23/8, sau đó toàn vùng sẽ có mưa diện rộng trở lại, không loại trừ nguy cơ tái diễn lũ quét và sạt lở đất.

Tại Hà Nội ba ngày tới có nắng to, nhiệt độ từ 35-36 độ, nhiệt độ ban đêm khoảng 27-28 độ.

Khu vực miền Trung, nhiệt độ trong tuần tới ít biến động. Trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31-35 độ C, một vài nơi có mưa rào rải rác.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối với kiểu mưa rào rải rác.

Từ ngày 23/8, do chịu tác động của trường gió Tây Nam có cường độ mạnh dần nên mưa sẽ tăng dần cả diện và lượng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông khả năng còn kèm theo gió giật mạnh, lốc xoáy.

Trong 2 ngày 21-22/8 nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ lên mức 33 độ, những ngày sau có mưa nên duy trì thời tiết mát mẻ.

Tin mới nhất cơn bão gần biển Đông

Hồi 7 giờ ngày 21/8, vị trí tâm bão Hato ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines ) khoảng 310km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 22/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 720km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cách Hồng Kông khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 21/8:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%; Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 34oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 67 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 34oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ha-noi-tiep-tuc-nang-nong-trong-3-ngay-toi-1179366.tpo