Hà Nội: Tháo dỡ, di dời nhà nổi, du thuyền trên hồ Tây

Sáng 23/2, các lực lượng chức năng của Hà Nội và quận Tây Hồ đã tiến hành tháo dỡ, di dời các nhà nổi, du thuyền trên hồ Tây, khu vực gần đường Thanh Niên giao với Thụy Khuê.

Một nhà nổi đang được các lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ, di dời.

Trước đó, vào đầu tháng 2 năm nay, UBND TP Hà Nội đã ra Quyết định chấm dứt hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh tại khu vực từ số 2 đến số 10 phố Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ; đồng thời buộc phải di dời, tháo dỡ các nhà nổi, du thuyền, cầu dẫn.

UBND phường Thụy Khuê (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng đã đưa ra hạn chót yêu cầu các chủ nhà nổi, du thuyền hồ Tây phải tháo dỡ công trình là trước ngày 20/2. Tuy nhiên, quá thời hạn trên, việc tháo dỡ, di dời các nhà nổi ít có chuyển biến.

Dự kiến, sau khi hoàn thành việc tháo dỡ, di dời, lan can sẽ được lắp đặt tại khu vực từ số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi; còn vị trí tập kết các phương tiện thủy nội địa là Đầm Bảy, thuộc địa bàn phường Nhật Tân.

Khu vực hồ Tây đoạn đầu đường Thanh Niên giao với Thụy Khuê tập trung nhiều nhà nổi, du thuyền, hoạt động kinh doanh nhiều năm nay.

Trên địa bàn quận Tây Hồ hiện nay có 13 đơn vị kinh doanh, hoạt động tại khu vực hồ Tây, với 8 tàu du lịch, 1 tàu thể thao, 13 xuồng máy, 115 vịt đạp nước, 3 bến đợi, 4 nhà nổi và một số phương tiện khác... đa số tàu thuyền nói trên được chủ phương tiện tự ý hoán cải để phục vụ kinh doanh.

Đỗ Đông

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/ha-noi-thao-do-di-doi-nha-noi-du-thuyen-tren-ho-tay.html