Hà Nôi: Thành lập tổ công tác đặc biệt giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trong 1 tuần

Trực tiếp trao đổi với các doanh nghiệp tại hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp sáng 28-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ gánh nặng của doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính và cam kết, từ 1-1-2017, các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp sẽ được Tổ công tác đặc biệt của thành phố giải quyết tối đa trong 1 tuần...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trả lời các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Hà Nôi, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB, Chủ tịch Hiệp hội đã nêu 9 vấn đề ảnh hưởng trực tiếp cũng như đề xuất để các doanh nghiệp phát triển bền vững. Trong đó, ông Hiển cho biết, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TP, môi trường đầu tư kinh doanh đã được cải thiện đáng kể. Người dân và cộng đồng doanh nghiệp đều phấn khởi và mong muốn thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thêm nhiều thủ tục, quy trình, giảm bớt gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp nhất là quy trình xin ý kiến các sở, ngành về các dự án đầu tư...

Chia sẻ với các doanh nghiệp về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, trước đây, quy trình xin ý kiến này phải trải qua từ 3 – 5 vòng. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo sát sao và đến nay chỉ còn 2 vòng. “Từ 1-1-2017, tổ công tác đặc biệt của thành phố gồm các chuyên viên các sở, trực tiếp ở UBND TP, tiếp nhận các kiến nghị của doanh nghiệp, xem xét và giải quyết giải quyết ngay. Chủ trương này đã được bàn bạc kỹ trong 6 tháng vừa qua để đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Đại diện các sở trong tổ công tác phải chịu trách nhiệm về chữ ký của mình. Chúng tôi cam kết các kiến nghị, yêu cầu của doanh nghiệp sẽ được giải quyết trong 1 tuần”, Chủ tịch UBND TP cho biết.

Liên quan tới việc thực hiện các thủ tục liên thông với các bộ ngành Trung ương còn mất nhiều thời gian, Chủ tịch UBND TP cho biết, tập thể lãnh đạo UBND TP đã tích cực làm việc với các bộ ngành để tiến tới ủy quyền cho Hà Nội phê chuẩn, giảm bớt thời gian thẩm định khi thực hiện liên thông.

Đồng tình với kiến nghị của các doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc hoạt động xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp trong nước hiện nay không hiệu quả, Chủ tịch UBND TP cho biết, sắp tới, thành phố sẽ cơ cấu lại quỹ xúc tiến đầu tư để tăng hiệu quả công việc. Một trong những hướng đi của TP trong lĩnh vực này đã được triển khai là trong tháng 8 vừa qua. Cụ thể, Hà Nội đã ký hợp động quảng bá, xúc tiến thương mại trên kênh truyền hình CNN với trị giá 1 triệu USD/năm. Đây là kênh truyền hình nổi tiếng, có uy tín, giúp việc quảng bá, xúc tiến hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, thành phố sẽ phối hợp với các hiệp hội để lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực để tìm hiểu thị trường nước ngoài, ký kết chuyển giao công nghệ, với mục đích tham gia chuỗi và cung ứng sản phẩm quốc tế.

Chủ tịch UBND TP cũng khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VCCI đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp với ngân hàng để có ưu đãi về vốn; sớm thành lập Trung tâm sáng tạo khởi nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khoa học kỹ thuật, phương thức điều hành, quản lý của các tập đoàn lớn trên thế giới...

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-thanh-lap-to-cong-tac-dac-biet-giai-quyet-kien-nghi-cua-doanh-nghiep-trong-1-tuan/710168.antd