Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân thực thi nhiệm vụ mới

Sáng nay (5-4), tại trụ sở Huyện ủy Thường Tín, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo thành phố quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2017. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị dành phần lớn thời gian để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao công tác tuyên giáo, góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Một trong những chủ đề thảo luận được Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị là kinh nghiệm tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ cấp bách mà thực tiễn đang đặt ra.

Theo Báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy do Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học trình bày, trong quý I, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo thành phố đã chủ động tham mưu xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác và triển khai đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 5 văn bản và trực tiếp ban hành 160 văn bản triển khai công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực. Triển khai các chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa XVI, Ban cũng đã xây dựng thuyết minh 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, 2 chuyên đề và 2 đề án…

Các quận, huyện, thị ủy tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 5-12-2016 của Thành ủy Hà Nội về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong quý I, toàn thành phố đã có hơn 900 lớp học được tổ chức với tổng số gần 32.000 lượt đảng viên dự học. Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 1-9-2016 của Thành ủy Hà Nội “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện, xuất hiện nhiều cách làm cụ thể, đổi mới như: tổ chức thi báo cáo viên giỏi, thi viết về tấm gương điển hình, xây dựng các chuẩn mực đạo đức, in sổ tay dành cho cán bộ, đảng viên…

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã có ý kiến thảo luận, trong đó nêu bật sự nỗ lực của cả hệ thống tuyên giáo, những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong việc tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị giao ban, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhận định, 3 tháng đầu năm 2017, mặc dù khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi tiến độ nhanh, phải thực hiện trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, nhưng hệ thống tuyên giáo thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hệ thống tuyên giáo đã góp phần quan trọng cùng thành phố tạo được những chuyển biến quan trọng trên một số lĩnh vực như: thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; lập lại trật tự đô thị…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong lưu ý 5 vấn đề chính mà hệ thống tuyên giáo thành phố cần tập trung làm tốt trong quý II-2017. Trong đó, đồng chí yêu cầu phải chú trọng tuyên truyền, từng bước nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Các cấp ủy Đảng và hệ thống tuyên giáo cần tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đổi mới nội dung và hình thức công tác tuyên giáo, bắt tay ngay vào triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn trong tháng 4-2017. Hệ thống tuyên giáo thành phố cần nâng cao hơn nữa hiệu quả, tính thực chất của công tác nắm bắt dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cán bộ hệ thống tuyên giáo chủ động, tích cực, thực hiện nghiêm và tham mưu với cấp ủy tổ chức thực hiện tốt các bộ quy tắc ứng xử mà thành phố đã ban hành...

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị, hệ thống tuyên giáo thành phố có kế hoạch chủ động chuẩn bị cho các ngày lễ lớn trong năm như Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, 100 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga và 45 năm Chiến thắng của trận “Điện Biên Phủ trên không”, trong đó chú ý nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, cổ động, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, không để xảy ra sai sót.

Quốc Bình

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/865974/ha-noi-tang-cuong-tuyen-truyen-tao-dong-thuan-trong-nhan-dan-thuc-thi-nhiem-vu-moi