Hà Nội: Sốt xuất huyết có xu hướng chững lại

Sáng ngày 20/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Cán bộ y tế tiến hành phun thuốc tại trường Tiểu học Chu Văn An, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: DN

Theo Sở Y tế Hà Nội, đến nay toàn TP ghi nhận gần 17.400 bệnh nhân sốt xuất huyết, trong đó 7 trường hợp tử vong. Trong số hơn 2.000 ổ dịch sốt xuất huyết, đến nay, thành phố mới khống chế được hơn một nửa.

Còn trên phạm vi cả nước, thống kê của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 90.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó ít nhất 24 trường hợp đã tử vong.

Tại buổi kiểm tra sáng ngày 20/8, Bộ trưởng Y tế lưu ý ngành y tế Hà Nội cần tập trung phun thuốc diệt muỗi, diệt bọ gậy ở các điểm công cộng như chợ, siêu thị, các công trường xây dựng và đặc biệt là ở các trường học để đảm bảo không xảy ra sốt xuất huyết khi ngày khai giảng sắp tới.

Với các máy phun thuốc cỡ lớn trên ô tô mà Hà Nội đang thực hiện, Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý cần tập huấn cho lái xe để khi mưa to hoặc ngược chiều gió hay người dân không mở cửa sổ thì không phun thuốc tránh lãng phí, hình thức, không hiệu quả.

Bộ trưởng Y tế đang kiểm tra dung dịch hóa chất phun thuốc diệt muỗi. Ảnh: DN

Thông tin về công tác phòng chống sốt xuât huyết trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, hiện nay tình hình sốt xuất huyết ở Hà Nội đã chuyển biến tích cực. Các ca mắc mới sốt xuất huyết có dấu hiệu chững lại, có địa phương giảm. Hà Nội phấn đấu trong tuần sau cơ bản diệt xong bọ gậy.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng cho biết, trước tình trạng nhiều hộ dân không mở cửa cho các tổ phun thuốc muỗi hoặc chỉ hợp tác cho phun thuốc ở tầng 1... Hà Nội yêu cầu lực lượng Cảnh sát khu vực phối hợp chặt chẽ với các tổ phun thuốc để thuyết phục. Nếu không hợp tác sẽ lập biên bản, mời ra khỏi nhà để lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc.

Các chuyên gia y tế cảnh báo dù Hà Nội đang làm khá tốt công tác phòng dịch song thời điểm hiện tại thời tiết mưa, nắng xen kẽ như hiện nay đang tạo điều kiện cho muỗi vằn đẻ trứng, bọ gậy phát triển, vì thế tình hình dịch sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp.

Được biết trong sáng nay, nhiều lực lượng cũng tham gia tổng vệ sinh môi trường tại Thủ đô. Theo đó, 100% các quận, huyện, thị xã đã ra quân triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống dịch đồng thời thực hiện tổng vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, đường làng, ngõ xóm, chợ, vườn hoa… thu gom rác thải, phế liệu, các dụng cụ chứa nước.

Bên cạnh đó tại Hà Nội, mỗi phường đều có đội xung kích với thành viên là các đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ... Bảy ngày một lần các đội phải kiểm tra công tác diệt bọ gậy, đảm bảo 100% hộ gia đình, cơ quan được xử lý các nguồn có thể gây bệnh.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ha-noi-sot-xuat-huyet-co-xu-huong-chung-lai.aspx