Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các cán bộ, công chức hành dân

Ngày 24-9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc với cử tri hai huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Hà Nội trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Các cử tri đánh giá cao phần trả lời trách nhiệm, đầy đủ các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV của các cơ quan Trung ương và UBND thành phố Hà Nội. Ghi nhận công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của toàn Đảng, toàn dân đang có những chuyển biến tích cực, đã mạnh tay xử lý một số cán bộ mắc khuyết điểm; cử tri mong muốn dưới sự chỉ đạo của Đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí sẽ được tiến hành quyết liệt ở các cấp và thật sự không có “vùng cấm” trong triển khai.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều bức xúc liên quan tới công tác vệ sinh môi trường, chất lượng giáo dục, cải thiện chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn, nâng cao kỷ cương hành chính… Cử tri các xã Yên Bình (huyện Thạch Thất), Tam Thuấn, Ngọc Tảo, Thanh Đa (huyện Phúc Thọ) đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng trường mầm non trên địa bàn vì hiện nay một số điểm trường đã xuống cấp, đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp sớm để khắc phục những bất cập trong phát triển kinh tế nông nghiệp, có định hướng trong xóa đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống của người dân, nhất là khu vực nông thôn.

Cử tri Hoàng Trung Kiên (xã Yên Bình, huyện Thạch Thất) kiến nghị thành phố có biện pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn, hạn chế việc người dân ngoại thành hằng ngày vào nội đô tìm việc làm, gây áp lực lên hệ thống giao thông thành phố. Đồng thời, kiến nghị thành phố thúc đẩy xây dựng các đô thị vệ tinh, nhất là đô thị vệ tinh Hòa Lạc, khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội để giãn mật độ dân cư nội đô, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của khu vực ngoại thành, trong đó có huyện Thạch Thất.

Để thúc đẩy sự phát triển của khu vực ngoại thành, cử tri đề nghị thành phố tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực nội đô và các đô thị vệ tinh, khu vực ngoại thành, hoàn thiện hệ thống giao thông vành đai, các trục xuyên tâm; xây thêm cầu kết nối huyện Phúc Thọ với tỉnh Vĩnh Phúc; đẩy mạnh một số dự án giao thông như dự án trục Đông Tây dài 13 km. Cử tri huyện Thạch Thất kiến nghị thành phố lắp đặt hệ thống kỹ thuật giúp ba xã miền núi của huyện Thạch Thất giao ban trực tuyến, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc, đồng chí Hoàng Trung Hải ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, thể hiện rõ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Trao đổi về những vấn đề cử tri hai huyện quan tâm, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết: thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy hành chính hiệu quả, thân thiện hơn, văn minh hơn,phục vụ người dân tốt hơn. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải tự kiểm điểm lại xem có còn tình trạng người dân ra trụ sở xã làm thủ tục hành chính phải mất tiền mới được giải quyết hay không. Nếu còn tình trạng đó, cấp ủy, chính quyền địa phương phải xử lý thật nghiêm. Đồng chí cũng cho rằng, mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử của thành phố là tránh để người dân phải tiếp xúc trực tiếp với cán bộ. Nhưng để xây dựng thành công, người dân phải chủ động làm quen với giao dịch hành chính qua mạng, góp phần xây dựng nền hành chính hiệu quả, thân thiện, văn minh, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đề cập đến các kiến nghị của người dân liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, để đạt mục tiêu giá trị canh tác là 250 triệu đồng/ha vào năm 2020, thành phố sẽ chuyển đổi mạnh về cơ cấu cây trồng. Nhưng để chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp thành công, người dân phải là chủ thể hành động, thay đổi tư duy, chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Đồng chí nhấn mạnh, muốn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao chất lượng lao động thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là phát triển hạ tầng, hạn chế ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Bên cạnh sự vào cuộc của thành phố, cần kêu gọi doanh nghiệp đầu tư bằng các dự án cụ thể, theo hình thức xã hội hóa. Các sở, ngành có giải pháp nâng cao chất lượng lao động nông thôn, nghiên cứu quản lý nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với thị trường tiêu thụ nông sản bền vững. Đồng thời, khẳng định, mặc dù khó khăn về vốn, nhưng thành phố vẫn sẽ nỗ lực tìm cách kêu gọi đầu tư, cân đối để ưu tiên tập trung đầu tư cho những công trình, dự án cấp bách phục vụ đời sống nhân dân.

Các kiến nghị, đề xuất khác của cử tri hai huyện đã được đồng chí Hoàng Trung Hải trao đổi, làm rõ và giao các đơn vị của thành phố xem xét giải quyết theo lộ trình cụ thể, đồng thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ giải quyết để trả lời kiến nghị cử tri trong thời gian sớm nhất.

AN TRÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34188002-ha-noi-se-xu-ly-nghiem-cac-can-bo-cong-chuc-hanh-dan.html