Hà Nội sẽ phát triển các kỹ thuật y tế cao theo hướng riêng

Ngành y tế Hà Nội sẽ không chọn hướng phát triển các kỹ thuật cao mà các bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn đã làm. Vì thế, Hà Nội đã rà soát, lập quy hoạch lại toàn bộ hệ thống y tế Hà Nội. Đây là ý kiến của UBND TP Hà Nội về hướng phát triển y tế của Thủ đô.

Khi thành phố tiến hành lập lại sự điều chỉnh quy hoạch này, Hà Nội hy vọng các bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn sẽ giúp đỡ, đóng góp để công tác khám chữa bệnh của các bệnh viện trực thuộc Hà Nội sẽ có điều kiện phát triển.

Hà Nội sẽ phát triển các kỹ thuật cao mà các BV trung ương chưa làm

UBND TP Hà Nội đề xuất Bộ Y tế tạo điều kiện cho Hà Nội nhân rộng mô hình trạm y tế có cơ chế tự chủ, xây dựng thành phòng khám bác sĩ gia đình, để phát huy hiệu quả, vai trò của trạm y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Tuy nhiên về quy hoạch xây dựng các Bệnh viện Nhi, Phụ sản, Mắt, Răng hàm mặt của thành phố Hà Nội, Bộ Y tế đang đề nghị xem xét lại để tránh chồng chéo và lãng phí, vì hiện Chính phủ đã nhất trí xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tại huyện Quốc Oai và đang chủ trương xây cơ sở 2 của các Bệnh viện Mắt TW, Răng hàm mặt Trung ương vv…

Thanh Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/ha-noi-se-phat-trien-cac-ky-thuat-y-te-cao-theo-huong-rieng-418285/