Hà Nội sẽ có đường Hoàng Sa, Trường Sa đẹp ngang ở Đà Nẵng

Sau những thành phố lớn như TP.HCM, Đà Nẵng, đến lượt Hà Nội cũng có đường mang tên Hoàng Sa, Trường Sa - hai quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố và công trình công cộng năm 2016. Trong đó có tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, Lý Sơn...

Theo đó các đường phố mới được đặt tên gồm: Đường Hoàng Sa (đoạn từ ngã tư giao cắt với đường Võ Văn Kiệt (đối diện Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung) đến ngã tư chân cầu vượt đường Võ Nguyên Giáp) dài 4,8 km; rộng 68 m.

Đường Trường Sa (đoạn từ ngã tư giao cắt cầu vượt Võ Nguyên Giáp (thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc) đến chân cầu Đông Trù, xã Đông Hội) dài 7,3 km; rộng 68 m. Trục đường có dải phân cách rõ ràng chia ra làm 8 làn giúp các phương tiện giao thông di chuyển thông thoáng.

Hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại.

So với con đường cùng tên chạy ven bờ biển ở Đà Nẵng, đường Hoàng Sa và Trường Sa ở Hà Nội cũng đẹp và khang trang không kém.

Các vạch chỉ đường rõ ràng, mạch lạc còn mới giúp các tài xế di chuyển thuận lợi.

Hầm đường đi bộ cũng được xây dựng đảm bảo việc sang đường an toàn cho người đi bộ.

Tại đây, có thể bắt gặp rất nhiều điểm đỗ xe buýt chạy dọc tuyến đường.

Chị Hoàng Thị Thản (thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) vừa làm đồng ven đường Trường Sa vừa chia sẻ: "Việc hoàn thành tuyến đường rất thuận tiện cho bà con đi làm nông, sang Hà Nội hay đi Vĩnh Phúc cũng tiện hơn nhiều".

Cầu vượt Vĩnh Ngọc như là điểm nối giữa đường Trường Sa và Hoàng Sa. Suốt hành trình người đi đường luôn bắt gặp cảnh đẹp, màu xanh mướt của cỏ, lúa.

Xuôi theo chiều từ cầu Đông Trù tới điểm nối giữa cầu vượt Vĩnh Ngọc sẽ là đường Trường Sa.

Đường Hoàng Sa có điểm đầu từ ngã tư giao cắt với đường Võ Văn Kiệt, đối diện khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Tuyến đường có chiều có chiều dài 4.800m, rộng 68m với 8 làn đường.

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/duong-hoang-sa-truong-sa-giua-thu-do-dep-ngang-o-da-nang-530003.vov