Hà Nội: Sập giàn giáo công trình, 2 công nhân tử vong tại chỗ

Nhóm công nhân đang đổ bê tông tầng 6 tòa nhà 28 tầng trên đường Trương Định (Hà Nội), thì bất ngờ phần bê tông đổ sập kéo theo giàn giáo rơi xuống. Vụ việc khiến 2 nạn nhân tử vong, 4 người bị thương.

Khoảng 5h hôm nay (13/10) tại công trình chung cư cao tầng số 1 phố Giáp Nhị (28 tầng) trên đường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã xảy ra một vụ sập giàn giáo kinh hoàng, khiến 2 công nhân tử vong, 4 người khác bị thương.

Khu vực công trường đang thi công.

Theo thông tin ban đầu, khi các công nhân đang đổ bê tông tầng 6 tòa nhà trên thì bất ngờ phần bê tông đổ sập kéo theo giàn giáo cùng nhiều công nhân rơi xuống dưới.

Hai nạn nhân rơi xuống tầng 1 tử vong, 4 người khác bị thương. Được biết, hai nạn nhân tử vong đều là công nhân thuộc nhóm đổ bê tông, trong đó một người 53 tuổi và một người 28 tuổi.

Nhận được tin báo lực lượng công an ngay sau đó đã có mặt phong tỏa toàn bộ công trình nơi xảy ra sự cố, đưa nạn nhân đi bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Được biết, tòa nhà bị sập giàn giáo là tổ hợp nhà ở văn phòng gồm 28 tầng. Hiện nay đang xây dựng đến tầng số 6.

Theo Định Nguyễn / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/ha-noi-sap-gian-giao-cong-trinh-2-cong-nhan-tu-vong-tai-cho-2016101309342857.chn