Hà Nội: Quận Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

GD&TĐ - Sáng 16/11, quận Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) nhằm tôn vinh những công lao đóng góp của các nhà giáo cho sự nghiệp phát triển giáo dục và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị.

Ông Chử Xuân Dũng trao tặng KNC vì sự nghiệp giáo dục cho ông Lê Văn Thư (bên phải) và ông Đỗ Mạnh Tuấn

Các nhà trường đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Quận Bắc Từ Liêm khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND tặng hoa chúc mừng các nhà giáo

Nghi thức trang trọng của buổi lễ

Những màn nghệ thuật tổng hợp đặc sắc chào mừng buổi lễ

Dự buổi lễ có ông Chử Xuân Dũng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Lê Văn Thư – Bí thư Quận ủy, Đỗ Mạnh Tuấn – Chủ tịch UBND quận cùng đại diện của thành phố Hà Nội, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn quận, đông đảo các nhà giáo là cán bộ quản lý, giáo viên đã và đang công tác, giảng dạy.

5 năm qua (2011- 2015), thực hiện Chỉ thị số 10-CT/T.Ư, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố kết quả PCGDTH và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và XMC cho người lớn”, Quận ủy - Huyện ủy nay là quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch thực hiện và chú trọng chỉ đạo UBND quận cùng toàn ngành giáo dục thực hiện đạt, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Thư đã gửi lời chúc mừng các nhà giáo nhân kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của quận trong thời gian qua đã không ngừng nỗ lực trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu thi đua trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của ngành, từng bước đưa ngành GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm vững bước phát triển, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao;

Đồng thời mong rằng: các thầy cô giáo của quận phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29 của BCH T.Ư Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, Nghị quyết của quận ủy, Nghị quyết của Đảng bộ TP Hà Nội, chương trình hành động của Ngành giáo dục thành phố thực hiện Nghị quyết số 29, từng bước đưa ngành giáo dục quận Bắc Từ Liêm đổi mới, phát triển, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em nhân dân trên địa bàn.

Tại Lễ kỉ niệm, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức trao tặng Kỉ niệm chương của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho ông Lê Văn Thư và ông Đỗ Mạnh Tuấn vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục; Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 3 tập thể nhà trường; Quận Bắc Từ Liêm đã khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn vừa qua.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ha-noi-quan-bac-tu-liem-to-chuc-le-ki-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-2568685-v.html