Hà Nội phải là điểm sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước

Sáng 19/1, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ, phong trào hiến máu tình nguyện năm 2016 và phong trào phát động thi đua năm 2017. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Ngô Sỹ Trường, năm 2016, công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ Thủ đô đạt được nhiều kết quả phấn khởi, có bước phát triển mới, ngày càng thực chất hiệu quả. Với tổng giá trị các hoạt động của Hội đạt gần 182 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị hoạt động Công tác xã hội đạt hơn 70,3 tỷ đồng, trợ giúp 156.221 trường hợp (đạt 55,5% so với năm 2015); Công tác chăm sóc sức khỏe đạt hơn 13,5 tỷ đồng; Công tác hiến máu tình nguyện đạt 31,8 triệu đồng; Phối hợp liên ngành trong công ác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trường học đạt gần 66,3 tỷ đồng… Tiếp nhận hơn 193.223 đơn vị máu, đạt 133% kế hoạch năm 2016, vượt 11,3% so với năm 2015…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những thành tích mà Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã đạt được trong năm qua; đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm, tinh thần vượt khó của đội ngũ cán bộ hội từ TP đến cơ sở.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm với các tổ chức Hội, các hoạt động của Hội. Chủ động tham mưu và phối hợp với ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt 8 chương trình công tác và các nghị quyết chuyên đề cùa của Thành ủy… Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc xây dựng các công trình nhân đạo hỗ trợ người dân thoát nghèo cần lựa chọn hình thức , cách làm bền vững; các hoạt động vận động, tiếp nhận và hỗ trợ người dân phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, cần tăng cường hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân; phổ biến kiến thức sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích trong cộng đồng, đặc biệt trong lực lượng thanh thiếu niên, xây dựng lực lượng xung kích chữ thập đỏ sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có thiên tai, hỏa hoạn….

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huân chương lao động Hạng 3 cho ông Nguyễn Văn Đoan (Nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Tây (cũ).

Nhấn mạnh về công tác hiến máu tình nguyện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, Hội cần phát huy hơn nữa vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cuộc vận động hiến máu tình nguyện các cấp, quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu tiếp nhận máu năm 2017, góp phần giảm tình trạng khan hiếm và thiếu máu trong cấp cứu và điều trị. Hà Nội phải là điểm sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước…. Đồng thời tích cực đề xuất các giải pháp tăng cường nguồn lực phục vụ cho công tác nhân đạo, vận động các cơ quan doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ nhân đạo của Hội…Đặc biệt, cần tiếp tục rà soát thực hiện các hoạt động thăm hỏi, đảm bảo mọi người mọi gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP đều có Tết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP cho Hội chữ thập đỏ TP Hà Nội.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huân chương lao động Hạng 3 cho ông Nguyễn Văn Đoan (Nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Tây (cũ) nay là Hà Nội) và trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP cho Hội chữ thập đỏ TP Hà Nội, đồng thời cá nhân đồng chí ủng hộ Hội Chữ thập đỏ TP 200 triệu đồng.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-phai-la-diem-sang-trong-phong-trao-hien-mau-tinh-nguyen-cua-ca-nuoc-278474.html