Hà Nội: Phá dỡ nhà 4 tầng nghiêng như tháp Pisa

Ngôi nhà 4 tầng ở số 177 ngõ Quan Thổ 1 (Hà Nội) nghiêng và từng được ví như tháp Pisa đã được chính quyền thuê công nhân phá dỡ.

Ghi nhận của PV Kiến Thức, sáng ngày 8/11, ngôi nhà 4 tầng ở số 177 ngõ Quan Thổ 1 (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) của bà Phạm Đỗ Thanh Thùy (63 tuổi) nghiêng như tháp Pisa đã được chính quyền địa phương cho công nhân tiến hành phá dỡ gần xong.

Được biết, ngôi nhà số 177 được bà Thùy mua lại từ năm 2000 nhưng đến năm 2012, do ngôi nhà nghiêng, nguy hiểm nên bà đã chuyển đi. Bên cạnh nhà 177 là các nhà 179, 181, 183. Nhà 177 và 179 lại chung một móng, nhà 181 và 183 một móng... Chứng kiến cảnh nhà 177 nghiêng chờ sập những người dân sống xung quanh luôn trong trạng thái nơm nớp sợ hãi.

Theo Phó chủ tịch phường Ô Chợ Dừa - Phạm Việt Cừ, việc tháo dỡ phải rất cẩn thận, không thể làm nhanh, ẩu, mất an toàn.

Chiều 8/11, các công nhân đã tiến hành phá dỡ tầng 3 của ngôi nhà.

Công nhân tiến hành phá dỡ ngôi nhà số 177 ngõ Quan Thổ 1 một cách khoa học, đảm bảo yêu cầu kĩ thuật tránh xảy ra tình trạng mất an toàn lao động.

Từng góc của ngôi nhà nghiêng dần dần được phá dỡ.

Gạch, cột tường bê tông nằm ngổn ngang bên trong.

Gạch, cột tường bê tông nằm ngổn ngang bên trong.

Lớp bê tông tại trần tầng 2 của ngôi nhà được khoan thành các lỗ để đẩy phế liệu từ các tầng trên xuống.

Đại diện phụ trách việc tháo dỡ công trình cho hay, phải mất vài ngày nữa công nhân mới hoàn thành xong việc phá dỡ ngôi nhà số 177 ngõ Quan Thổ 1.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ha-noi-pha-do-nha-4-tang-nghieng-nhu-thap-pisa-779228.html