Hà Nội: Ô tô va chạm với tàu hỏa khiến 7 người thương vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra sớm ngày 24/10 đã ít nhất làm 5 người chết và hai người bị thương. Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng, trên quốc lộ 1A cũ, đoạn qua thôn Văn Giáp, xã Vân Đình, huyện Thường Tín đã xảy ra một vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu hỏa mang đang di chuyển hướng Hà Nam – Hà Nội và chiếc ô tô con mang biển kiểm soát 30A 602…

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Hậu quả khiến 4 người tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Chiếc xe ô tô con được xác định đang đi từ đường nhánh thôn Văn Giáp vượt qua đường tàu rồi rẽ trái hướng về phía Hà Nội thì bị chiếc tàu hỏa tông mạnh vào bên sườn phải rồi tiếp tục bị chiếc tàu hỏa đẩy đi một đoạn mới dừng lại.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe ô tô con bị hư hỏng hoàn toàn, trên thân xe có nhiều vết máu vương vãi. Chiếc xe nằm trên toàn bộ làn đường hướng Hà Nội – Hà Nam. Cạnh chiếc xe là 4 thi thể tử vong, chiếc tàu hỏa dừng lại cách đó không xa.

Lực lượng chức năng đang phân luồng xử lý vụ việc

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã khẩn trương tới hiện trường bảo vệ và phối hợp xử lý sự việc. Lực lượng công an, cảnh sát giao thông rất vất vả để phân luồng giao thông do nhiều người hiếu kỳ dừng lại theo dõi sự việc.

Trao đổi nhanh với một cán bộ CSGT được biết, chiếc ô tô con khi băng qua đường ray đã xảy ra va chạm với tàu lửa dẫn đến tai nạn, có 4 người đã chết và nhiều người được đưa đi cấp cứu.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết sau khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng ông đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo phân luồng giao thông. Đến thời điểm hiện tại 5 người đã tử vong được đưa vào Bệnh viện Nông nghiệp, 2 người khác bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Hiện tại ông đang điều lực lượng CSGT Đội 8 tổ chức phân luồng ô tô đi từ Cầu Giẽ sang hướng quốc lộ 1B. Phân luồng toàn bộ điểm từ Ngọc Hồi đi sang 1B không hướng về phía Nam để tránh ùn tắc.

Hiện nay khám nghiệm của phòng PC67, cùng với cơ quan điều tra của huyện Thường Tín, Phòng PC45, Viện kiểm sát nhân dân đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

Anh Đức

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/ha-noi-o-to-va-cham-voi-tau-hoa-khien-7-nguoi-thuong-vong/