Hà Nội: Nổ chùm bóng bay trong tiệc mừng thọ, nhiều người bị thương

Sau bữa tiệc sinh nhật, mọi người gom bóng lại để mang về cho trẻ em chơi. Khi ra ngoài, một vài người (trong đó có chị M) đang lấy chùm bóng ra khỏi túi bóng thì bất ngờ cả chùm phát nổ.

Nhân tiệc mừng thọ bà nội 70 tuổi, gia đình chị D.T.M (34 tuổi, ở Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã mua chùm bóng kép 20 quả lớn và 20 quả nhỏ lồng vào nhau để trang trí cho tiệc thêm vui.

Sau bữa tiệc sinh nhật, như thường lệ, mọi người gom bóng lại để mang về cho trẻ em chơi. Khi ra ngoài, một vài người (trong đó có chị M) đang lấy chùm bóng ra khỏi túi bóng thì bất ngờ cả chùm phát nổ, cháy trùm lên mặt, tay của chị M.

Bóng nổ cũng khiến 4 – 5 người khác đứng xa hơn bị bỏng ở tay.

Bệnh nhân M đang điều trị tại KHoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn.

Ngay lập tức, chị M được gia đình đưa vào khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn. BS Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng cho biết, bệnh nhân được đưa đến viện hôm 26/2 trong tình trạng sốc nhẹ do bỏng, vết rộng vùng mặt, tay nên đau, rát và hoảng loạn.

Đang điều trị trên giường bệnh, chị M cho biết rất đau rát vùng bị thương. Chị M cũng cho biết, qua bài học này, chị tuyệt đối không cho con chơi bóng này nữa.

Theo BS Thống, sau 4 ngày điều trị, tình trạng sốc bỏng của bệnh nhân đã ổn định, nhưng bệnh nhân vẫn phải nằm điều trị vì tổn thương bỏng rộng, ở vùng bị ảnh hưởng vùng thẩm mỹ.

Cũng là nạn nhân của nổ bóng bay , tại khoa Bỏng có thêm 1 bệnh nhân khác, đã điều trị được 15 ngày. Bệnh nhân cho biết, cách đây 2 tuần, công ty có tổ chức tiệc vui, cô mua 55 quả bóng bay bơm khí. Khi cô và một bạn gái đưa chùm bóng bay từ sảnh chính vào một phòng nhỏ, chùm bóng đột nhiên phát nổ khiến cô và bạn bị thương, trong đó cô bị cháy xém tóc, mặt và tay.

Theo BS NguyễnThống cho biết, thời gian qua, Bệnh viện tiếp nhận nhiều ca tai nạn do bóng nổ. Do đó, BS Thống không khuyến khích mọi người chơi với bóng bơm khí, đặc biệt là trẻ em. Bởi bóng này không chỉ có nguy cơ nổ khi gần lửa, mà việc cọ xát giữa những trái bóng trong một chùm bóng to cũng có thể gây nổ.

BS Thống cũng cho biết, việc thay đổi môi trường, nhiệt độ như lấy bóng từ túi bóng đựng ra; cho bóng vào phòng kín, ô tô… đều có khả năng gây nổ, với áp lực mạnh.

Nổ vì bóng bay tuy không gây bỏng sâu nhưng lại gây hậu quả nặng nề,ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Đơn cử, với bệnh nhân M, khoảng 2 tuần nữa bệnh nhân sẽ hồi phục nhưng nhiều khả năng để lại di chứng biến đổi sắc tố trên da, để lại nhiều vết loang lổ đen – thâm - trắng. Đó là chưa kể, có những bệnh nhân cơ địa sẹo lồi, bỏng sâu gây sẹo lồi co dính.

Các bác sĩ lưu ý, khi cho trẻ chơi bóng, cha mẹ cần giám sát để tránh xa lửa, chơi quả nhỏ ít một để không gây sự cọ xát, nổ cả chùm.

Không mang bóng bơm khí vào trong ô tô vì môi trường kín, áp lực lớn hơn nên khi xảy ra nổ, sát thương cũng nặng hơn.

Người bán bóng khi cầm cả chùm bóng lớn cũng phải rất thận trọng sự thay đổi môi trường, cọ xát để phòng nguy cơ nổ.

Võ Thu

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-no-chum-bong-bay-trong-tiec-mung-tho-nhieu-nguoi-bi-thuong-20170228152740273.htm