Hà Nội: Nhiều quán karaoke có biển quảng cáo cỡ lớn bịt kín mặt tiền

Theo Cục Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn - Bộ Công an, đa số cơ sở kinh doanh karaoke được thiết kế rất kín để tránh tiếng ồn, mặt trước tòa nhà hầu như bị che chắn bởi các biển quảng cáo, điều kiện thông gió gần như không có nên khi xảy ra cháy sẽ gây ra hiện tượng tụ khói, gây khó khăn cho việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy...

Hình ảnh thường thấy của các quán Karaoke ở Hà Nội là phần mặt tiền bị bịt kín bởi biển quảng cáo khổ lớn

Những quán này thường thuộc dạng nhà ống, nằm ở các khu dân cư đông đúc

Đối chiếu với các quy định thì đa số các quán karaoke đều vi phạm pháp luật về quảng cáo với các biển quảng cáo quá khổ

Các biển bảng quảng cáo còn được trang bị nhiều đèn để thắp sáng vào buổi tối. Có hai loại biển: 1 là chiếu sáng từ ngoài vào; 2 là từ trong ra (kiểu đèn hộp). Kiểu thứ hai dễ gây chập cháy bởi lắp nhiều bóng đèn, dây điện chằng chịt...

Mặt trước các quán karaoke hầu như bị che chắn bởi các biển quảng cáo, điều kiện thông gió gần như không có

Các cơ quan hữu quan cần lập lại trật tự trong việc lắp đặt các biển quảng cáo để đảm bảo an toàn cho khách hàng và những người xung quanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/ha-noi-nhieu-quan-karaoke-co-bien-quang-cao-co-lon-bit-kin-mat-tien/707068.antd