Hà Nội: Nhiều cơ sở y tế bị hư hại do bão số 1

Ngày 28-7, Sở Y tế Hà Nội có báo cáo nhanh công tác y tế phòng chống cơn bão số 1 gửi UBND TP Hà Nội và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, thảm họa TP Hà Nội.

Theo đó, các bệnh viện (BV) đã triển khai công tác ứng trực phòng chống bão theo kế hoạch, các tổ cấp cứu ngoại viện sẵn sàng nhận lệnh và đảm bảo khám chữa bệnh cho nhân dân, chủ động phòng chống bão tại đơn vị. Tính đến 11h00 ngày 28-7, tổng số người bệnh đã đến khám cấp cứu tại các BV trong ngành do cơn bão số 1 là 4 trường hợp.

Cụ thể, tại BV Đa khoa Xanh Pôn cấp cứu kịp thời cho 4 nạn nhân là Nguyễn Thị Linh (23 tuổi) ngã xe ở Cát Linh, vào viện hồi 23h ngày 27-7 với chẩn đoán vết thương bong móng ngón 1 bàn chân phải được các bác sĩ điều trị, bệnh nhân đã ra viện. Bệnh nhân Nguyễn Minh Đức (25 tuổi), ngã xe ở đường Thanh Niên vào viện 3h ngày 28-7 với chẩn đoán gãy ngón 5 tay trái và được bác sĩ bó bột, bệnh nhân cũng đã ra viện. Còn hai bệnh nhân vẫn đang được điều trị là Nguyễn Thị Ngọc (67 tuổi) ngã trước cổng Chợ Mơ vào viện hồi 10h ngày 28-7 với chẩn đoán chấn thương vai. Bệnh nhân Lâm Thị Hồng Ngọc (24 tuổi) bị cành cây đường Nguyễn Du rơi vào đầu, hiện tại tỉnh táo, được chụp CT sọ não.

Ngoài ra, các đơn vị đã chủ động triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, thảm họa của đơn vị, tổ chức vận chuyển người bệnh về nơi an toàn, kê dọn các trang thiết bị y tế đắt tiền nên không có thiệt hại về người và trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, một số đơn vị cũng bị ảnh hưởng của bão số 1. Cụ thể là BV Đa khoa huyện Đông Anh bị bay tấm tôn nhà cũ khoa Lây; BV Mê Linh bị sập nhà để xe của cán bộ nhân viên; BV Vân Đình bị vỡ kính nhà 7 tầng và khu 4 tầng; BV Thanh Oai bị đổ 5 cây to (gồm: sấu, xà cừ…), vỡ toàn bộ cửa kính khoa Khám bệnh, hỏng một phần mái nhà 5 tầng (mái nhựa, diện tích khoảng 10m2); BV Ba Vì có 2 cây xanh bị đổ nhưng không gây thiệt hại về người và tài sản; BV Phổi bị đổ 2 cây và vỡ một số cửa kính; BV Thanh Nhàn bị tốc mái, tung cửa của kho Bệnh án tầng 12 làm ướt một số bệnh án. Trần nhựa hành lang Khoa Cấp cứu ngoại, Khoa Hóa sinh, Khoa Huyết học bị sập hỏng cả hệ thống đèn chiếu sáng hành lang của các khu vực này. Ngoài ra, một số Trung tâm y tế quận, huyện bị vỡ cửa kính, hỏng cửa, tốc mái…

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tháo dỡ những chỗ bị sập, đổ, hỏng do ảnh hưởng của đợt thiên tai vừa qua. Mặt khác, tổ chức thu dọn hiện trường, huy động cán bộ viên chức, người lao động của đơn vị phát động phong trào tổng vệ sinh, tẩy uế môi trường, phòng chống dịch bệnh trong toàn đơn vị; Tiến hành sửa chữa ngay những nơi bị hỏng, thống kê những thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị và dự toán kinh phí sửa chữa báo cáo về Sở Y tế. Ngoài ra, các đơn vị y tế khẩn trương bố trí, sắp xếp lại các khoa, phòng, buồng bệnh để tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Xuân Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/842512/ha-noi-nhieu-co-so-y-te-bi-hu-hai-do-bao-so-1