Hà Nội: Nhếch nhác vì 'mốt' kinh doanh không mất tiền mặt bằng

Thời gian gần đây, dân buôn bán nhỏ lẻ ùn ùn kéo đến các vỉa hè của những khu đất bỏ hoang, đất dự án chưa xây dựng làm nơi kinh doanh.

Chỉ riêng một đoạn ngắn vài trăm mét trên đường Tố Hữu (Hà đông, Hà Nội) đã tập trung hàng chục điểm bán hàng bày la liệt trên vỉa hè.

Hàng hóa chủ yếu là quần áo, giày dép giảm giá, các loại hoa quả, thực phẩm được quảng cáo là những đặc sản vùng miền.

Những khoảng vỉa hè này nằm phía trước các mảnh đất trống hoặc các dự án chưa được xây dựng nên ít người qua lại.

Người bán thoải mái bày biện, thậm chí dựng cả sạp để kê hàng hóa và dường như không có cơ quan chức năng nào để ý.

"Mốt" kinh doanh không mất tiền mặt bằng này khiến các con phố càng trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan.

Nhiều loại hàng hóa, thích bày đâu tùy thích.

Vô tư bày la liệt cả một khoảng vỉa hè dài.

Nhiều loại hoa quả được gắn mác đặc sản vùng miền.

Một điểm bán hàng chiếm chọn cả góc ngã ba đường.

Kê sạp, dựng dàn treo bày bán quần áo giá rẻ.

Những điểm bán ven đường này khá hút khách vào giờ tan tầm.

Mang cả máy nổ để sản xuất bỏng ngay tại chỗ.

Việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khu vực này dường như bị thả nổi.

Chí Cường

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-nhech-nhac-vi-mot-kinh-doanh-khong-mat-tien-mat-bang-20161107125028381.htm