Hà Nội: Nguyên nhân vụ chém người kinh hoàng trên phố Hàng Bông

Người dân vô cùng hoảng loạn chứng kiến hai người đang đứng trong một cửa hàng bán quần áo bị chém gục tại chỗ.

Vụ chém người kinh hoàng trên xảy ra khoảng 20h ngày 23/5 tại một cửa hàng bán quần áo ở số nhà 150 Hàng Bông (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Theo một số người dân tại hiện trường kể lại, đôi nam nữ bị chém đang ở trong cửa hàng thì bất ngờ có một nam thanh niên đi xe máy cầm dao lao vào cửa hàng đâm chém.

Một cán bộ phường Hàng Bông cho biết, sau vụ truy sát, 3 người đã bị thương nặng gồm Nguyễn Anh H. (SN 1989, trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Tú A. (SN 1996, trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Lan H. (SN 1987, trú tại Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội).

Cửa hàng quần áo nơi xảy ra vụ án.

Trong đó, anh H. bị rách tay trái, chị Lan H. bị thương nhẹ, rách bàn tay trái. Anh Tú A. bi thủng trực tràng, lòi ruột, rách tay trái. Hiện các nạn nhân vẫn đang trong bệnh viện để điều trị.

Đối tượng gây ra vụ án là Hoàng Nam (SN 1992, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm giữa hai vợ chồng đối tượng Hoàng Nam và chị Nguyễn Tú A chứ không phải do đối tượng "ngáo đá" như suy đoán của người dân.

Theo đó, thời gian sinh sống với nhau, giữa hai vợ chồng có nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến ly thân. Vào tối ngày 23/5, Nam phát hiện chị Tú A. đi cùng với bạn là anh Nguyễn Anh H. vào cửa hàng trên mua quần áo, Nam nổi máu ghen đã cầm dao lao vào và đâm chém.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật .

Công Đức

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/ha-noi-nguyen-nhan-vu-chem-nguoi-kinh-hoang-tren-pho-hang-bong-p49348.html