Hà Nội: Nạn 'xe dù' bắt khách dọc đường bùng phát trở lại

Theo ghi nhận, mặc dù xe khách Hoàng Lâm đã đăng ký hoạt động tại bến xe Yên Nghĩa nhưng thường xuyên đỗ ở khu vực bãi đất trống ngay sát bến xe và bắt khách dọc đường.

Sau một thời gian Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Hùng chỉ đạo các lực lượng chức năng, Thanh tra sở GTVT Hà Nội ra quân xử lý "xe dù", "bến cóc", các xe khách dừng đón trả khách dọc đường sai quy định, đến nay nạn bắt khách dọc đường tiếp tục có dấu hiệu bùng phát trở lại.

Nạn "xe dù" bắt khách dọc đường bùng phát trở lại. (Ảnh: Thế Anh)

Việc xe khách này không chịu vào bến Yên Nghĩa mà cho xe dừng đỗ tại khu vực bãi đất trống sát bến xe, chạy lòng vòng để bắt khách dọc đường đã vi phạm quy định của pháp luật, làm cho môi trường vận tải hành khách tuyến cố định vốn đã phức tạp nay càng trở nên phức tạp hơn.

Có lẽ, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để kiểm tra xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp xe trốn tránh vào đỗ ở bến và chạy lòng vòng trên các tuyến phố để bắt khách dọc đường, nhằm tạo sự công bằng trong môi trường kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh.

Báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Minh Hiếu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-nan-xe-du-bat-khach-doc-duong-bung-phat-tro-lai-a329947.html