Hà Nội: Nam thanh niên tử vong sau nhiều giờ ở nhà bạn gái

Nam thanh niên tử vong làm nghề lái xe. Trước khi xảy ra án mạng, anh này đến nhà bạn gái kém 7 tuổi ở phố Tân Mai.

Theo đó, vào khoảng 18h15 ngày 15/11, người dân ngõ 147/77 Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội hoảng hốt khi thấy một thanh niên được đưa đi cấp cứu với nhiều máu trên người từ căn nhà M6.

Ngau sau đó, CA phường Tân Mai, CA quận Hoàng Mai có mặt phong tỏa hiện trường. Một số người dân cho biết, nam thanh niên này bị thương sau khi đến nhà M6 này nhiều giờ.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh Facebook.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác nhận vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, cô gái trong sự việc trên tên là Lê Hà Vy (SN 1997, trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội).

Vy tại cơ quan điều tra.

Vy và nạn nhân có quan hệ yêu đương, nhưng thời gian gần đây Vy và bạn trai có nhiều xích mích nên Vy muốn chia tay. Sau khi nói lời chia tay, bạn trai của Vy đã tìm đến nhà vào chiều 15/11. Trong quá trình trao đổi, nói chuyện để nối lại tình cảm, hai người đã xảy ra cãi vã và đỉnh điểm là nam thanh niên đã dùng tay bóp cổ Vy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vy khai nhận khi bị bóp cổ, một tay bạn trai cô cầm dao, tay phải bóp cổ cô nên Vy đã giằng co với người yêu.

“Hiện việc Vy đâm người yêu hay quá trình giằng co mà nam thanh niên bị dao đâm cơ quan công an đang xác minh làm rõ”, vị lãnh đạo này cho hay.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên tử vong làm nghề lái xe, năm nay 27 tuổi, trú ở huyện Thanh Trì. Trước khi xảy ra án mạng, anh này đến nhà bạn gái kém 7 tuổi ở phố Tân Mai.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

“1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.”

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

TƯỜNG VY

Xem thêm video:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Click để thể hiện quan điểm cá nhân

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ha-noi-mau-thuan-tinh-cam-co-gai-dam-nguoi-yeu-tu-vong-a170334.html